ClockThứ Bảy, 03/08/2019 09:42

EU bỏ phiếu lựa chọn ứng viên cho cương vị Tổng Giám đốc IMF

Ngày 2/8, các bộ trưởng tài chính EU đã bỏ phiếu lựa chọn Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), Kristalina Georgieva, làm ứng cử viên của khối cho vị trí Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Lo ngại nhiều bất ổn, IMF tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầuIMF: Fintech có khả năng gây gián đoạn hệ thống tài chínhIMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đang ở thời điểm nhạy cảmIMF: Công nghệ có thể mở rộng khoảng cách giới trong việc làmIMF lo ngại về tác động của căng thẳng thương mại đối với tăng trưởng đầu tư toàn cầu

Bà Kristalina Georgieva. (Nguồn: AFP)

Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire khẳng định nhà kinh tế người Bulgaria "hiện là ứng viên cho chức vụ Tổng Giám đốc IMF mới."

Sau thông báo, bà Georgieva đã bày tỏ vinh dự khi được EU đề cử, đồng thời cho biết đã yêu cầu kết thúc nhiệm kỳ ở WB.

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày, bà Georgieva và cựu Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem là 2 ứng viên cuối cùng.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin châu Âu đã bày tỏ quan ngại cuộc bỏ phiếu này - bước đi không có tiền lệ do Pháp kêu gọi thực hiện trong nỗ lực vượt qua sự khác biệt giữa Paris và Berlin cũng như giữa các nước Bắc và Nam Âu, có thể không phải là sự kết thúc của vấn đề.

Về lý thuyết, bà Georgieva, 66 tuổi, vượt qua độ tuổi tối đa (65) cho vị trí Tổng giám đốc IMF, và dù giành được phiếu ủng hộ nhất bà nhưng lại không hội tủ đủ điều kiện đa số theo quy định phức tạp của EU.

Theo một nguồn tin giấu tên, bà Georgieva đã nhận được 56% sự ủng hộ của các nước EU, đại diện cho 57% dân số EU.

Tuy nhiên, theo quy định, người chiến thắng sẽ phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 55% quốc gia thành viên, đại diện khoảng 65% dân số EU.

Theo thông lệ, vị trí Tổng Giám đốc IMF thường là người châu Âu, trong khi cương vị Chủ tịch WB thuộc về người Mỹ.

Tuy nhiên, đây không phải là quy định chính thức bằng văn bản, do đó việc bà Georgieva không giành được đa số sự ủng hộ của EU có thể khiến các ứng cử viên từ các khu vực khác tham gia cuộc đua.

Theo kế hoạch, IMF sẽ bầu nhà lãnh đạo mới vào ngày 4/10 tới. Nếu được bổ nhiệm, bà Georgieva sẽ trở thành Tổng giám đốc nữ thứ 2 của IMF sau bà Christine Lagarde, người đã từ chức trước đó để lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF):
Lạm phát tiếp tục giảm trong năm 2024, nhưng chưa hoàn toàn bị đánh bại

Lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến nhưng vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 11/4 cho biết; đồng thời kêu gọi các ngân hàng trung ương điều chỉnh một cách cẩn thận các quyết định về cắt giảm lãi suất dựa trên các dữ liệu sắp tới.

Lạm phát tiếp tục giảm trong năm 2024, nhưng chưa hoàn toàn bị đánh bại
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Return to top