ClockThứ Năm, 15/09/2016 20:54

EU dành 1/2 viện trợ tài chính để hỗ trợ kết nối ASEAN

TTH - Liên minh châu Âu (EU) dành khoảng 1/2 viện trợ tài chính để hỗ trợ kết nối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thông qua hợp tác về thương mại và biến đổi khí hậu, tờ ANN số ra ngày 15/9 cho hay.

Đại sứ EU tại ASEAN Francisco Fontan Pardo trong buổi lễ công bố Sách Xanh EU-ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: JP

Việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 tạo cơ hội để EU và ASEAN tăng cường hợp tác song phương, ông Franck Viaul, Trưởng phái đoàn EU tại Indonesia nhận định trong một cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

“Bên cạnh việc tập trung vào các lĩnh vực đã được lựa chọn, chúng tôi cũng làm việc về những chương trình hàng năm lớn hơn. Trong giai đoạn 2013-2016, quy mô trung bình của mỗi chương trình EU-ASEAN tăng từ 7,3 triệu USD lên đến 25 triệu USD”, ông Viault nói thêm.

Bên cạnh đó, EU cũng cung cấp gói viện trợ trị giá 4 triệu USD trong hơn 3 năm để hỗ trợ ASEAN tăng cường mạng lưới thực thi pháp luật và hợp tác tại các trung tâm trung chuyển trong khu vực.

Trước đó vào hôm 14/9, đại sứ EU tại ASEAN, ông Francisco Fontan Pardo đã công bố phiên bản Sách Xanh EU-ASEAN đầu tiên, cung cấp cái nhìn tổng quan về quan hệ hợp tác phát triển song phương.

LÊ THẢO (Lược dịch từ ANN & The Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top