Thế giới

EU hy vọng Nga không trả đũa thỏa thuận thương mại với Ukraine

ClockThứ Bảy, 28/11/2015 14:07
TTH.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm 27/11 bày tỏ mong muốn Nga sẽ không áp đặt các biện pháp trả đũa nhằm vào thỏa thuận thương mại tự do giữa khối này với Ukraine, vốn sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.


Ảnh minh họa. (Nguồn: europa.eu)

Phát biểu với báo giới ở Brussels, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström nói: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Nga nhưng Moskva phải chấp nhận thỏa thuận này có hiệu lực mà không tiến hành trả đũa."

Moskva kịch liệt phản đối thỏa thuận này khi cho rằng nó làm ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế Nga. Kể thừ tháng 11/2013, EU đã tổ chức khoảng 20 cuộc họp với Nga và Ukraine với mong muốn xua tan các mối lo ngại.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước khi thỏa thuận thương mại tự do trên có hiệu lực sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tới ở Brussels.

Hiện tại, Nga đang áp dụng chế độ thuế ưu đãi cho Ukraine. Tuy nhiên, Moskva đã đe dọa trả đũa bằng việc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Ukraine, bắt đầu từ ngày 1/1/2016.

Mục đích của Nga là bảo vệ thị trường nhằm chống lại hàng hóa không được kiểm soát từ nước thứ ba vào thông qua lãnh thổ Ukraine.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top