ClockThứ Ba, 04/12/2018 19:16

EU kêu gọi tăng cường nỗ lực toàn cầu để đối phó với biến đổi khí hậu

TTH - Các nhà lãnh đạo EU cũng nhấn mạnh tuyên bố chung yêu cầu 18 quốc gia trong khối có nhiều hành động khí hậu tham vọng hơn nữa.

World Bank cam kết đầu tư 200 tỷ USD ứng phó biến đổi khí hậuBiến đổi khí hậu trở thành mối đe dọa sức khỏe toàn cầu lớn nhất thế kỷ 21Vai trò của các nước giàu có trong tiến trình chống lại biến đổi khí hậu

EU là đối ác kinh tế quan trọng của Nga. Ảnh: Sptunik

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của LHQ (COP24) đang diễn ra tại Ba Lan, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cam kết sẽ tăng mục tiêu khí hậu của nước này lên mức cắt giảm 55% lượng khí thải vào năm 2030. Đồng thời, ông cũng khuyến khích tất cả các nước khác trong Liên minh châu Âu khác áp dụng cùng mức mục tiêu này cho toàn khối.

Các nhà lãnh đạo của Áo, Phần Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha cũng công nhận sự cần thiết phải tăng cường các mục tiêu tham vọng của Hiệp định Paris vào năm 2020, với tuyên bố sẽ hỗ trợ để đạt được mức phát thải bằng 0 vào năm 2050.

Cũng theo Devdiscourse, các nhà lãnh đạo EU cũng nhấn mạnh tuyên bố chung yêu cầu 18 quốc gia trong khối có nhiều hành động khí hậu tham vọng hơn nữa.

Bảo Nghi

(Lược dịch từ Devdiscourse & TASS)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuộc khủng hoảng rác thải điện tử toàn cầu đang gia tăng

Theo một báo cáo vừa được các cơ quan của Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố, rác thải điện tử trên thế giới đang tăng nhanh gấp 5 lần so với tốc độ tái chế rác thải điện tử được ghi nhận, làm trầm trọng thêm các mối nguy hiểm về môi trường và sức khỏe trên toàn thế giới.

Cuộc khủng hoảng rác thải điện tử toàn cầu đang gia tăng
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Nỗ lực số hóa hồ sơ nghiệp vụ

Đến Đội HSNV Cảnh sát thuộc Phòng HSNV Công an tỉnh vào một ngày cuối tuần; cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Đại úy Dương Thị Mỹ Hạnh vẫn đang miệt mài, cẩn trọng tổng hợp, sắp xếp, phân loại các hồ sơ cần số hóa, ghép lại từng mảnh tài liệu cũ đang có hiện tượng rách, mục nát.

Nỗ lực số hóa hồ sơ nghiệp vụ
Return to top