ClockThứ Tư, 17/05/2017 21:07

EU muốn “công bằng” với Anh trong các cuộc đàm phán Brexit

TTH - Reuters ngày 17/5 cho biết, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk - người sẽ giám sát các cuộc đàm phán đưa nước Anh ra khỏi EU (Brexit), bày tỏ mong muốn các nước thành viên khác sẽ công bằng với London trong vấn đề này, đồng thời duy trì sự thống nhất của khối.

Các cuộc đàm phán Brexit sẽ bắt đầu sau cuộc bầu cử Anh vào ngày 8/6/2017. Ảnh: Reuters

“Điều quan trọng nhất là những hành động của chúng ta trong các cuộc đàm phán Brexit sẽ cho thấy những điểm tốt của EU: sự thống nhất, đoàn kết chính trị và công bằng đối với Vương quốc Anh”, ông nói với Quốc hội châu Âu.

Trong khi đó, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết, khối này đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ làm việc về các ưu tiên cho tương lai của EU và Anh, trong đó chú trọng đến các vấn đề: quyền của người châu Âu ở Anh, các khoản chưa thanh toán và biên giới Ireland, trước khi bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại trong tương lai.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU
Return to top