Đại sứ EU ở Hoa Kỳ David O'Sullivan. Ảnh: Reuters
Sau các vụ khủng bố ngày 13/11 ở Paris và là một phần trong những nỗ lực lớn hơn để chống khủng bố, Hạ viện Mỹ hôm thứ 3 tuần trước (8/12) đã bỏ phiếu thông qua Luật Điều chỉnh Chương trình miễn thị thực 2015, nhằm siết chặt các quy định về việc miễn thị thực nhập cảnh vào Mỹ đối với 38 quốc gia đang được hưởng quy chế này – một điều chỉnh rất được Nhà Trắng ủng hộ.
Các cuộc tấn công vào Paris được tiến hành bởi những kẻ cực đoan có khả năng du lịch đến Hoa Kỳ mà không cần thị thực. Dự luật này vẫn còn cần được Thượng viện và Nhà Trắng thông qua, sẽ ngăn chặn những ai đã đến các “điểm nóng” của xung đột và khủng bố như: Iraq, Syria, Iran, Sudan... từ sau tháng 3/2011 được hưởng Chương trình miễn thị thực vào Mỹ (VWP) này.
Thay mặt cho các quốc gia thành viên, Đại sứ EU ở Hoa Kỳ David O'Sullivan gọi đây là "hành động bừa bãi" chống lại hơn 13 triệu người dân châu Âu từng du lịch đến Mỹ mỗi năm, và cảnh báo rằng động thái này sẽ có thể phản tác dụng, có khả năng kích hoạt các biện pháp đối ứng về mặt pháp lý. Theo ông, các biện pháp này không chỉ không giúp tăng cường an ninh mà còn làm tổn thương nền kinh tế trên cả hai bờ Đại Tây Dương.
Phía Mỹ cũng thừa nhận có những căng thẳng tiềm tàng đối với thay đổi chính sách này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết đã liên lạc và sẽ tiếp tục liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu về những lo ngại của họ về chương trình, và khẳng định "đây là một chương trình quan trọng, chúng tôi nhận ra điều đó".
VWP hiện được áp dụng cho các công dân của 38 quốc gia, chủ yếu là các đồng minh của Mỹ và các nước dân chủ phát triển tương đối ổn định, trong đó nhiều quốc gia ở châu Âu, bao gồm Bỉ và Pháp – quê hương của một số kẻ tấn công Paris.
Chương trình miễn thị thực ra đời năm 1986 nhằm tạo điều kiện giúp công dân 38 quốc gia đến Mỹ dễ dàng hơn khi cho phép người nộp đơn điền vào một mẫu đơn trực tuyến chi tiết và trả một khoản phí nhỏ, thay vì phải nộp đơn tại Lãnh sự quán Mỹ.
Tố Quyên (lược dịch từ AFP & PressTV)