ClockThứ Hai, 22/08/2016 17:09

EU tái khẳng định yêu cầu về miễn thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ được hưởng quy chế miễn thị thực vào các nước Liên minh châu Âu (EU) từ tháng 10 tới nếu Ankara đáp ứng tất cả các yêu cầu của EU, trong đó có việc sửa đổi luật chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy bỏ thỏa thuận với EU nếu không được miễn thị thựcThổ Nhĩ Kỳ thừa nhận sẽ không đạt được thỏa thuận miễn thị thực EU vào 1/7EU thông qua cơ chế về ngừng miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ KỳEU sẽ phê duyệt có điều kiện về việc miễn thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ​Ủy ban châu Âu sẽ miễn thị thực cho Thổ Nhĩ Kỹ

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 19/7. Nguồn: THX

Ngày 21/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã tái khẳng định quan điểm trên của EU về thỏa thuận nhập cư với Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Chính trị châu Âu (European Alpbach Forum), đang diễn ra tại Áo, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker nhấn mạnh quy chế miễn thị thực cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ vào các nước thành viên EU có thể được thực hiện từ ngày 1/10 chỉ khi "tất cả các điều kiện được đáp ứng."

Ông Juncker đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ sửa đổi luật chống khủng bố. Ông cho rằng việc bỏ tù giới trí thức, các nhà khoa học và nhà báo mà Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sau cuộc đảo chính bất thành vừa qua không phải là biện pháp chống khủng bố. 

Tuyên bố của của ông Juncker được đưa ra trong bối cảnh Ankara cảnh báo thỏa thuận nhập cư mà hai bên đạt được hồi tháng 3 có thể đổ vỡ nếu EU không thực hiện cam kết miễn thị thực cho công dân nước này. 

Bất chấp việc EU yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng chính sách "làm trong sạch" bộ máy nhà nước sau vụ đảo chính, Ankara vẫn kiên quyết khẳng định biện pháp của Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng nằm trong khuôn khổ Hiến pháp của nước này nhằm đối phó với các phần tử khủng bố thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và phiến quân người Kurd. 

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích EU làm xấu mặt quốc gia này, thay vì giúp đỡ Ankara sau khi cuộc đảo chính hồi tháng 7 cướp đi sinh mạng của 240 người.

Trong khi đó, EU cho rằng chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đang thực hiện các vụ trấn áp quá mức, khi giam giữ 17.000 người, đồng thời đình chỉ công tác hoặc sa thải hàng chục nghìn người./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở rộng miễn thị thực để tạo thuận lợi cho du lịch phát triển

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngành du lịch nước ta đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trong năm 2024 đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch rất cần những chính sách thị thực mang tính đột phá, cởi mở và thuận tiện hơn nữa cho du khách nước ngoài.

Mở rộng miễn thị thực để tạo thuận lợi cho du lịch phát triển
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Return to top