Thế giới

EU thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế của 4 nước thành viên

ClockThứ Năm, 29/07/2021 16:05
Với quyết định của EU, 4 nước Croatia, Litva, Slovenia và Cyprus có thể ký các thỏa thuận để có thể nhận được tiền hỗ trợ trước trong khoản ngân sách hỗ trợ phân bổ cho từng quốc gia.

EU chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Ảnh minh họa. Nguồn: aa.com.tr

Ngày 28/7, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức phê chuẩn kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19 của các nước thành viên Croatia, Litva, Slovenia và Cyprus, nâng tổng số quốc gia EU được hưởng từ gói hỗ trợ trị giá 672,5 tỷ euro của khối liên minh này lên 16 nước.

Động thái trên được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 26/7 với sự tham gia của các Bộ trưởng tài chính và kinh tế của 27 nước thành viên EU để thảo luận kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 của 4 quốc gia trên.

Theo Hội đồng EU, giờ đây cả 4 nước EU này có thể ký các thỏa thuận để có thể nhận được tiền hỗ trợ trước trong khoản ngân sách hỗ trợ phân bổ cho từng quốc gia. 

Ông Andrej Sircel, Bộ trưởng Tài chính Slovenia, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, khẳng định sẽ sử dụng ngân sách hỗ trên hiệu quả nhất nhằm khôi phục sau đại dịch và mở đường cho một châu Âu thân thiện với môi trường hơn, vững chãi hơn và xanh hơn.

Trong kế hoạch của mình, Croatia đặt mục tiêu cải thiện việc quản lý nguồn nước và chất thải, cấp ngân sách cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Trong khi đó, CH Cyprus có kế hoạch cải cách thị trường cung cấp điện, tạo điều kiện cho việc triển khai năng lượng tái tạo đồng thời tăng cường kết nối và giải pháp chính phủ điện tử. 

Kế hoạch phục hồi của Litva chú trọng đến việc gia tăng năng lượng tái tạo trong nước, mua sắm công thân thiện với môi trường và thúc đẩy hơn nữa việc triển khai các mạng lưới có năng lực cao.

Về phần Slovenia, nước này sẽ sử dụng một phần ngân sách hỗ trợ được EU phân bổ để đầu tư cho giao thông vận tải bền vững, khai thác tiềm năng của các nguồn năng lượng tái tạo và số hóa lĩnh vực công. 

Số tiền cứu trợ cho 4 quốc gia trên nằm trong Quỹ Phục hồi trị giá 672,5 tỷ euro (khoảng 800 tỷ USD), vốn là trọng tâm của gói cứu trợ có tên “Thế hệ tiếp theo EU.” Khoảng 312,5 tỷ euro trong số này sẽ được cấp cho các nước EU dưới dạng trợ cấp, trong khi 360 tỷ euro được giải ngân dưới dạng các khoản vay.

Hồi đầu tháng 7, Hội đồng EU đã thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế của Áo ,Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Latvia, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Slovakia và Tây Ban Nha.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU
Return to top