Thế giới

Europol truy lùng 30.000 nghi phạm đưa người vượt biên trái phép

ClockThứ Năm, 17/09/2015 10:15
TTH.VN - Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết cơ quan này đang truy lùng khoảng 30.000 nghi phạm liên quan tới các tổ chức đưa người vượt biên vào châu Âu.

 

Dây thép gai được nhìn từ phía trước một lá cờ Liên minh châu Âu tại một trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở Bicske, Hungary - Ảnh: Reuters

Dây thép gai được nhìn từ phía trước một lá cờ Liên minh châu Âu tại một trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở Bicske, Hungary - Ảnh: Reuters

Theo AFP, ngày 16-9, Giám đốc Europol, ông Rob Wainwright, cho biết việc phát hiện 71 thi thể người nhập cư bị chết ngạt trong chiếc xe tải bỏ lại ở Áo tháng trước đã buộc Europol phải tiến hành điều tra trên diện rộng về hoạt động đưa người trái phép vào châu Âu.

Cũng theo ông Rob Wainwright, số nghi phạm được Europol phát hiện vượt xa hơn nhiều so với hình dung ban đầu của cơ quan này.

Thảm kịch xảy ra ở Áo theo ông Rob Wainwright là trường hợp điển hình cho thấy sự bùng nổ của loại hình tội phạm liên quan tới người di cư, lĩnh vực đem lại khoản lợi nhuận rất kếch xù với các băng đảng tổ chức.

Ông nói: “Chỉ riêng năm nay chúng tôi đã thu thập được thông tin về 30.000 nghi phạm và các đồng đảng liên quan của chúng. Điều đó cho thấy quy mô hoạt động của chúng lớn tới mức nào trong bối cảnh hiện tại”.

Việc gia tăng số di dân phải chạy trốn khỏi các cuộc xung đột đẫm máu ở Trung Đông và châu Phi đã đẩy châu Âu vào tình cảnh phải đương đầu với cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất từ Thế chiến thứ 2 tới nay. Nhưng mặt khác lại đang trở thành miếng mồi béo bở với các tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Việc phát hiện 71 thi thể người nhập cư bị chết ngạt tại Áo ngày 28-8 đã là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm với những người dân đang phải di tản khỏi Afghanistan, Syria và Iraq để tìm đường đến châu Âu.

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top