ClockThứ Ba, 30/03/2021 14:35

Facebook, Google đầu tư cáp quang biển đến Đông Nam Á

Hai tuyến cáp quang biển do Facebook đầu tư chính sẽ kết nối một số nước Đông Nam Á với Bắc Mỹ, dự kiến hoàn thành trong 2 - 3 năm tới.

Google công bố dữ liệu vị trí trên smartphone

Hai tuyến cáp này có tên Echo và Bifrost. Điểm đến dự kiến là Indonesia. Theo Kevin Salvadori, Phó chủ tịch phụ trách đầu tư mạng lưới của Facebook, đây sẽ là hai tuyến cáp đầu tiên đi qua một tuyến mới, băng qua biển Java, đồng thời giúp tăng dung lượng của cáp quang biển xuyên Thái Bình Dương lên 70%.

Cụ thể, tuyến cáp có tên "Echo", là sự hợp tác của Facebook với Google và công ty viễn thông XL Axiata của Indonesia. Echo dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tuyến cáp "Bifrost" sẽ do Facebook cùng Telin (công ty con của Telkom - Indonesia) và Keppel của Singapore phối hợp đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Đại diện Facebook không chia sẻ nhiều về hai dự án này, nhưng cho biết "đây là khoản đầu tư rất quan trọng ở Đông Nam Á". Theo Kevin Salvadori, đây là tuyến cáp đầu tiên kết nối trực tiếp giữa Bắc Mỹ và một số khu vực chính là Indonesia, đồng thời tăng cường kết nối cho một số tỉnh miền Đông và miền Trung của nước này.

Các nước Đông Nam Á, trong đó có Indonesia là thị trường quan trọng của Facebook. Indonesia có dân số nhiều thứ tư trên thế giới, với dân số khoảng 270 triệu người. Thống kê của cơ quan quản lý nước này cho thấy, có khoảng 73% người dân Indonesia sử dụng Internet, nhưng chỉ dưới 10% sử dụng kết nối băng thông rộng, còn lại là truy cập Internet thông qua mạng di động. Theo Reuters, Facebook từng tiết lộ kế hoạch triển khai 3.000 km cáp quang tại hơn 20 thành phố của Indonesia. Đây được đánh giá là thị trường lớn thứ năm toàn cầu của mạng xã hội này.

Trước đó, Facebook cũng đã đầu tư vào SJC2 - tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top