ClockThứ Bảy, 09/11/2019 12:39

Facebook Messenger ra mắt trung tâm an toàn và bảo mật mới

Facebook đang cố gắng giúp người dùng Messenger dễ dàng bảo vệ các cuộc hội thoại của họ khỏi con mắt tò mò bằng cách thêm một trung tâm chuyên cung cấp thông tin về quyền riêng tư, an toàn và bảo mật.

Sắp có ứng dụng Facebook Messenger trên máy tính để bànFacebook Messenger thêm chế độ chụp ảnh selfie mớiFacebook ra mắt phiên bản Messenger mới

Facebook đang muốn người dùng của mình được an toàn hơn

Theo PhoneArena, đây không phải là một bản cập nhật tính năng, nhưng nếu người dùng đang tìm cách để làm cho cuộc trò chuyện của mình riêng tư nhất có thể thì đây là nơi tốt nhất để mọi người kiểm tra.

Được gọi là Privacy & Safety Hub, người dùng Messenger có thể biết thêm về các cài đặt và tính năng bảo mật của họ như Secret Conversations, có thể được sử dụng để nhắn tin được mã hóa từ đầu đến cuối. Công cụ cũng bao gồm cả thông tin về công cụ chặn và báo cáo, cho phép người dùng dừng các tương tác không mong muốn và báo cáo vấn đề như ai đó mạo danh bạn bè của người nổi tiếng…

Trên hết, trung tâm chứa thông tin về cách người dùng Messenger có thể bảo vệ tài khoản của họ khỏi các tin tặc thông qua cảnh báo đăng nhập và duyệt web an toàn hơn. Ngoài ra trung tâm cũng cung cấp thông tin chi tiết về cách Facebook xóa tài khoản giả mạo cũng như xác định các liên kết hoặc hình ảnh có hại và giảm lan truyền thông tin sai lệch.

Đối với những người am hiểu về công nghệ, Facebook cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn nữa về cách công ty tiếp cận quyền riêng tư và bảo mật, bao gồm cả việc xem xét một số tính năng này hoạt động ra sao.

Người dùng Facebook Messenger có thể truy cập vào địa chỉ http://www.messenger.com/privacy để biết thêm chi tiết về mọi thứ liên quan đến quyền riêng tư, an toàn và bảo mật.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top