ClockThứ Hai, 27/04/2020 10:23

Facebook ra Messenger Rooms cạnh tranh Zoom

Phần mềm hội nghị trực tuyến của Facebook có thể kết nối tối đa 50 người cùng lúc.

Zoom triển khai các điều khiển cuộc gọi mới cho khách hàng trả tiềnSố người dùng Zoom tăng lên 300 triệu

Messenger Rooms sử dụng được trên cả máy tính, điện thoại.

Lợi thế của dịch vụ Messenger Rooms là sử dụng tài khoản của Facebook để truy cập và người dùng dễ dàng kết nối với bạn bè theo danh sách có sẵn. Số lượng người trong mỗi cuộc gọi bằng Messenger Rooms chỉ bằng nửa Zoom, nhưng không giới hạn thời gian gọi. Trong khi đó, mỗi cuộc gọi trên Zoom là 40 phút và phải trả thêm phí nếu muốn nhiều hơn.

Để tạo một phòng họp online, người dùng chỉ cần chia sẻ lời mời với người có tài khoản Facebook hoặc đường dẫn cho những người không có tài khoản. Sắp tới, tính năng kết nối người dùng từ Whatsapp hoặc Instagram Direct cũng sẽ góp mặt.

So với các dịch vụ khác được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp, Rooms hướng tới người dùng phổ thông. "Khi bạn nhận được lời mời vào phòng, bạn có thể tham gia từ điện thoại, máy tính mà không cần tải xuống bất cứ thứ gì để bắt đầu", trang blog của Facebook viết.

Mời tham gia phòng dễ dàng từ ứng dụng Messenger hoặc Facebook.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng tự tin về quyền riêng tư trên Room. Theo Facebook, khi tham gia cùng phòng họp với một người không có trong danh sách bạn bè, người dùng cũng không cần lo lắng, vì họ không thể xem được các nội dung "dán nhãn" chỉ dành cho bạn bè trên tài khoản cá nhân. Công ty cũng hứa hẹn các cuộc gọi thoại, hình ảnh trên Rooms sẽ không được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Covid-19 đã khiến các phần mềm vốn ít được biết đến như Microsoft Teams, Google Meet, Zoom hoặc Houseparty có lượng người dùng tăng đột biến. Ví dụ, Zoom từng có không quá 10 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày trong tháng 12/2019, nay đã tăng lên 300 triệu. Houseparty cũng có hơn 50 triệu người đăng ký mới trong một tháng.   

Theo thanhien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
Thông tin doanh nghiệp
Tăng mắt livestream facebook giá rẻ và chất lượng tại Vnfame

Bạn có muốn biến mỗi buổi livestream của mình thành một sự kiện đặc biệt, thu hút hàng nghìn ánh nhìn và tạo ra cơ hội không ngờ? Cùng Chúng tôi khám phá bí quyết tăng mắt Livestream Facebook giá rẻ và chất lượng. Đằng sau mỗi con số là sức mạnh, đằng sau mỗi mắt là một cơ hội mới. Hãy đặt chân đến thế giới đầy màu sắc của livestream và hãy để chúng tôi chỉ dẫn bạn đến sự thành công, ngay tại đây!

Tăng mắt livestream facebook giá rẻ và chất lượng tại Vnfame
Cạnh tranh bằng chất lượng & bao bì, mẫu mã

Xây dựng quy trình sản xuất chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế đã và đang được nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất thực phẩm áp dụng để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

Cạnh tranh bằng chất lượng  bao bì, mẫu mã
Án phạt nặng cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Ngày 23/6, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với Lê Thanh Phụng (SN 2003) và Hồ Xuân Quốc Việt (SN 1997, cùng trú tại phường 3, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Án phạt nặng cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

TIN MỚI

Return to top