Thế giới

FAO: Giá lương thực thế giới chạm đỉnh 10 năm

ClockThứ Sáu, 08/10/2021 09:31
TTH.VN - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) ngày 7/10 cho hay, giá lương thực thế giới đã tăng tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 9, đạt mức cao nhất trong 10 năm, chủ yếu là do sự tăng giá của ngũ cốc và dầu thực vật.

FAO: Rác thải thực phẩm là một vấn đề toàn cầuĐại dịch là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho vấn nạn lãng phí thực phẩm ở Đông Nam Á

Người dân mua sắm lương thực tại một siêu thị ở Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu sẽ đạt mức kỷ lục vào năm 2021; song, cơ quan có trụ sở tại thủ đô Rome (Italy) nhận định, con số này sẽ thấp hơn so với mức tiêu thụ dự báo.

Chỉ số giá thực phẩm của FAO, trong đó theo dõi giá cả quốc tế của các mặt hàng thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đã đạt mức trung bình 130 điểm trong tháng trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 9/2011. Được biết, con số đã được điều chỉnh cho tháng 8 ở mức 128,5 điểm.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá lương thực trong tháng 9 đã tăng 32,8%. Giá hàng hóa nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh trong năm qua.

Theo đó, chỉ số giá ngũ cốc của FAO đã tăng 2% trong tháng 9 vừa qua so với một tháng trước đó, được thúc đẩy bởi giá lúa mì tăng gần 4%.

Cũng trong tháng 9, giá dầu thực vật thế giới đã tăng 1,7%, đồng thời cho thấy mức tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá dầu cọ tăng do nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ và những lo ngại về tình trạng thiếu hụt lao động ở Malaysia.

Theo FAO, giá đường toàn cầu đã tăng 0,5% trong tháng 9, do lo ngại về thời tiết bất lợi cho mùa màng ở quốc gia xuất khẩu đường hàng đầu thế giới là Brazil.

Đối với sản lượng ngũ cốc, FAO dự báo một vụ mùa kỷ lục trên thế giới ở mức 2,8 tỷ tấn vào năm 2021, tăng nhẹ so với mức 2,788 tỷ tấn được ước tính cách đây 1 tháng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm qua - Đó là thông tin do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (4/3/2014 - 4/3/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vào sáng 4/3 tại Hà Nội.

Gần 500 000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm
Return to top