Thế giới Thế giới
FED tăng lãi suất: Khủng hoảng chờ các nước đang phát triển?
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa tăng lãi suất trong ngày 13/6 và để ngỏ khả năng tăng thêm 2 lần nữa trong năm nay. Các thị trường đang phát triển đang hết sức lo lắng.
Chủ tịch FED Jerome Powell tổ chức họp báo ở Washington ngày 13/6 - Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, các quan chức FED tỏ ra tự tin nền kinh tế Mỹ đang đủ mạnh để thực hiện bước đi tăng lãi suất mới mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/6, Chủ tịch FED Jerome Powell nhận định kinh tế Mỹ đã hồi phục đáng kể sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đang chạm đến "mức bình thường", cho phép FED bước lùi lại, giảm thiểu vai trò khuyến khích hoạt động kinh tế.
Giới quan sát dự báo sự lạc quan của FED, cộng với tốc độ tăng lãi suất cơ bản nhanh hơn dự kiến, sẽ dẫn đến lãi suất vay mua xe, bất động sản và tín dụng ở Mỹ tăng theo trong 1 năm tới.
Đợt tăng lãi suất ngày 13/6 (lên mức 1,75 - 2%) là lần điều chỉnh thứ 2 của FED trong năm nay, và là lần thứ 7 kể từ khi sự Cuộc Đại suy thoái kết thúc.
"Quyết định các bạn chứng kiến hôm nay là một dấu hiệu khác cho thấy kinh tế Mỹ đang rất tốt. Hầu hết người đi tìm việc làm đều tìm thấy cái họ cần" - Chủ tịch Powell tự tin.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý trong bối cảnh lãi suất tăng nhanh, lương người lao động Mỹ lại tăng chậm.
Theo logic thì thị trường việc làm cạnh tranh cao phải dẫn việc doanh nghiệp tăng lương để thu hút nhân lực. Chủ tịch FED nhận xét hiện tượng này "hơi khó hiểu", nhưng gợi ý mọi thứ "sẽ ổn" khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục được củng cố.
Trụ sở FED tại New York - Ảnh: NYT
Trong khi đó, thị trường thế giới đang theo dõi sát động thái của FED. Khả năng cơ quan này tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay khiến nhiều người lo ngại dòng vốn đầu tư sẽ rút ồ ạt ra khỏi các nền kinh tế đang phát triển.
Báo Gazeta của Nga hôm nay (14/6) đăng bài phân tích với dòng tít "Khủng hoảng là không tránh khỏi", với dự báo các thị trường đang phát triển như Nga sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi quyết định của FED.
"Chính sách tiền tệ - tín dụng của FED sẽ dẫn đến việc đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác và tăng khả năng sinh lời của trái phiếu kho bạc Mỹ... Dẫn đến hiệu ứng các nhà đầu tư rút tài sản ra khỏi các thị trường đang phát triển" - tờ báo Nga nhận định.
Chuyên gia Olga Prokhorova thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế (Nga) nhận xét xu hướng tăng của đồng USD trên nhiều thị trường đã biểu hiện rõ từ đầu năm 2018. Yếu tố này cộng với lệnh cấp vận càng gây áp lực lên đồng rúp của Nga, bà bổ sung.
Nhà phân tích Mikhail Mashenko thì cho rằng đồng USD vẫn còn dư địa để tăng sức mạnh, và trong trường hợp FED tiếp tục tăng lãi suất, giới đầu cơ "sẽ hết sức vui mừng".
Theo Tuoitre
- Mối lo lạm phát đè nặng châu Á (04/07)
- Xả súng ở thủ đô Đan Mạch: 3 người chết, một nghi phạm bị bắt (04/07)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ (02/07)
- Mỹ nhấn mạnh vai trò của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (02/07)
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch (02/07)
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực (02/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Ngân hàng Thế giới thành lập Quỹ phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực