ClockThứ Bảy, 28/11/2020 14:51

Gần 150 giáo viên tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

TTH.VN - Sáng 28/11, UBND TP. Huế tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020.

Chú trọng chất lượng giáo dục toàn diệnĐầu tư hạ tầng cho năm học mới“Bảo vệ môi trường và động vật hoang dã”

Hội đồng kỳ thi phổ biến các nội quy, quy chế trước khi bước vào phần thi 

Trong thời gian 1 ngày, 149 giáo viên đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn toàn thành phố phải trải qua các phần thi: Trắc nghiệm chuyên ngành, tin học và ngoại ngữ; tự luận, kiến thức chung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Đình Hạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng khẳng định: “Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo các cấp; tạo cơ chế, chính sách mới để đội ngũ giáo viên không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình”.

Tin, ảnh: Tâm Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp

Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, năm 2024, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp
Công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024

Sáng 4/2, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế tổ chức lễ công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024 và phát động Ngày Chủ nhật xanh trên toàn địa bàn. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành, địa phương.

Công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024

TIN MỚI

Return to top