ClockThứ Bảy, 27/05/2017 14:58

Gần 57.000 quan sát viên tham gia giám sát bầu cử ở Campuchia

Cuộc bầu cử lần này được các đảng phái chính trị ở Campuchia đánh giá là diễn ra công khai và minh bạch.

Campuchia nóng ngay trong ngày đầu vận động tranh cử

Gần 57.000 quan sát viên trong nước và quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử  Hội đồng xã, phường ở Campuchia, trong đó khoảng 100 người là quan sát viên quốc tế. Như vậy trung bình mỗi tổ bầu cử có từ 2 đến 3 quan sát viên làm việc, đó là chưa kể các đảng tham gia tranh cử đều có quan sát viên riêng của từng đảng làm việc tại tổ bầu cử.

Cuộc vận động tranh cử bắt đầu từ ngày 20/5 và kết thúc ngày 2/6.

Ông Hong Puthia, người phát ngôn Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia cho biết, cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường lần này diễn minh bạch rất nhiều so với những lần bầu cử trước. Danh sách cử tri đã được làm mới, không còn trường hợp trùng lắp tên, những người chết đã được xóa tên, đồng thời bổ sung cử tri mới đủ tuổi.

Các thành viên Ủy ban bầu cử cũng được cải tổ gồm 9 người, trong đó 4 người do Đảng Nhân dân Campuchia giới thiệu, 4 người do đảng Cứu Quốc giới thiệu, 1 người còn lại là phát ngôn của Ủy ban bầu cử do 2 đảng thống nhất cùng giới thiệu. Mỗi quyết định của Ủy ban bầu cử phải có sự đồng ý của hơn 50% số thành viên Ủy ban bầu cử.

Cách thức bầu cử  cũng được áp dụng theo tiêu chuẩn Châu Âu và Nhật Bản; trang thiết bị bầu cử như máy tính, máy in, máy chiếu và phần mềm phục vụ việc bầu cử cũng do Châu Âu và Nhật Bản cung cấp đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Cuộc bầu cử lần này được các  đảng phái chính trị ở Campuchia đánh giá là diễn ra công khai và minh bạch.

Các đảng phái chính trị ở Campuchia hiện nay đã kết thúc tuần thứ nhất cuộc vận động bầu cử, chuẩn bị bước sang tuần thứ hai và cũng là tuần cuối cùng của cuộc vận động tranh cử Hội đồng xã, phường nhiệm kỳ 4./. 

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ngay từ sớm, từ xa, tránh bị động...

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn
Return to top