ClockChủ Nhật, 25/05/2014 10:58

Gần 7 nghìn lượt khách tham dự “Lăng cô-Vịnh đẹp thế giới 2014”

TTH.VN - Tối 24/5, lễ hội “Lăng Cô -Vịnh đẹp thế giới 2014” đã chính thức khai mạc  tại bãi biển thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc). Các ông: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự.

Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, lễ hội "Lăng Cô-Vịnh đẹp thế giới 2014" là dịp tôn vinh các giá trị kinh tế, văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái của vịnh Lăng Cô; đồng thời khẳng định vị thế và tiềm lực phát triển của vùng kinh tế Chân Mây- Lăng Cô; xây dựng thương hiệu khu du lịch Lăng Cô mang tầm quốc gia và quốc tế nhằm thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước.


Tại đêm khai khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lăng Cô- Khúc tình ca phố biển” diễn ra với hơn 10 tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc của gần 200 nghệ sĩ, ca sĩ đến từ Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế ngợi ca về Lăng Cô, Phú Lộc vùng đất sơn thủy hữu tình đang trên đà phát triển.

Gắn kỷ niệm 5 năm công nhận là vịnh đẹp thế giới, lễ hội “Lăng Cô -Vịnh đẹp thế giới 2014” diễn ra trong hai ngày 24 và 25/5, với các hoạt động như: lễ hội ẩm thực, trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, thả diều, triển lãm ảnh nghệ thuật và các giải đua thuyền, lắc thúng, bóng đá, bóng chuyền nam, nữ, đá gà...

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:



Một số tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc



Thanh niên Phú Lộc hướng về biển Đông qua hoạt động của mình

Minh Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia
Return to top