Thể thao

Gần 700 cao niên tham dự hội thao người cao tuổi TP. Huế

ClockThứ Tư, 18/09/2019 12:27
TTH.VN - Sáng 18/9, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức khai mạc hội thao người cao tuổi TP. Huế lần thứ 18 - 2019.

Hơn 500 hội viên người cao tuổi tham gia hội thao “Thái cực trường sinh đạo”Ngày hội tinh thần của người cao tuổi

Phần thi môn thể dục dưỡng sinh

Hội thao quy tụ gần 700 vận động viên là các cụ ông, cụ bà đến từ 25 phường trên địa bàn thành phố và 2 xã Phong Bình, Phong Hòa của huyện Phong Điền đang thụ hưởng dự án “Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng” của TP. Huế.

Tại hội thao, các bậc cao niên giao lưu, thi đấu 4 môn: thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng và cầu lông. Đây là sân chơi mang tính vui vẻ, là nơi thể hiện tính rèn luyện và thi đấu nhiệt tình của người cao tuổi nhằm góp phần thực hiện phương châm của Hội Người cao tuổi Việt Nam: sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Lễ bế mạc hội thao sẽ diễn ra vào ngày 22/9. 

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top