ClockChủ Nhật, 27/11/2016 18:02

Gần 800 ĐVTN tham gia hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia về dân số”

TTH.VN - Sáng 27/11, tại xã Phong An (huyện Phong Điền), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và chào mừng kỷ niệm 55 năm truyền thống công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình (26/12/1961 – 26/12/2016).

Tại Thừa Thiên Huế, công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình (DS, KHHGĐ) được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm. tỷ suất sinh từ trên 35 % (năm 1979) giảm còn 15,26% (năm 2015); tỷ lệ tăng tự nhiên từ trên 3%  (năm 1979) giảm còn 1,1% (năm 2015); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2015 còn 14,9%; tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại năm 1999 là 59,8 % đến năm 2015 là 70%.

HẢI THUẬN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Thay đổi mạnh mẽ nhận thức, hành động từ học Bác

Với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa vào công việc thường nhật, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Thay đổi mạnh mẽ nhận thức, hành động từ học Bác
Return to top