ClockThứ Ba, 24/08/2021 21:08

Gần dân, vì dân

TTH - Thấm nhuần lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “CAND phải gần dân, vì dân, lấy sự tin yêu của Nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc”, tuổi trẻ Công an thị xã Hương Trà đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng những công trình, phần việc cụ thể.

Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mấtTình thương, trách nhiệmCông an thị xã Hương Trà: Đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm

“Nồi cháo yêu thương” hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện được Đoàn Công an thị xã Hương Trà duy trì nhiều năm trở lại đây

Tính đến thời điểm hiện tại, Hương Trà là một trong những địa phương cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân. Để đạt được kết quả trên, lực lượng Công an thị xã đã nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm và ngày cuối tuần để hoàn thành tiến độ đề ra. Trong đó, lực lượng đoàn viên đơn vị với chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, thể hiện rõ nét tinh thần tuổi trẻ xung kích tình nguyện.

Không chỉ tham gia thực hiện tốt việc cấp căn cước công dân, đoàn viên ở các bộ phận tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính luôn tìm hiểu, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi những thủ tục, quy trình không còn phù hợp, giảm thời gian đi lại của nhân dân. Trong năm 2020, đoàn viên Đoàn Công an thị xã thực hiện cải cách hành chính tại các phường, xã trên địa bàn thị xã, đã tiếp nhận và giải quyết hơn 5.623 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận tại cơ sở 2.249 hồ sơ nhằm rút ngắn về số lần, khoảng cách và thời gian đi lại của người dân.

Đại úy Nguyễn Sư Thanh, Bí thư Đoàn Công an thị xã Hương Trà chia sẻ, tuổi trẻ Công an thị xã luôn thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng, nỗ lực hoàn thành công tác chuyên môn lẫn hoạt động từ thiện xã hội. Đó cũng là một trong những nội dung được tổ chức đoàn cụ thể hóa từ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, Ban chấp hành Đoàn Công an thị xã đã lan tỏa tinh thần học Bác đến từng đoàn viên và khuyến khích mỗi cá nhân hiện thực hóa thành những việc làm, hành động có ý nghĩa, tránh sáo rỗng, hình thức. Nổi bật nhất phải kể đến việc 25 đoàn viên tự nguyện về công tác tại công an các xã, phường theo đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và đề án “Kiện toàn lực lượng Cảnh sát khu vực Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tại đơn vị cũng được triển khai song hành cùng phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ trong Công an Nhân dân.

Trung úy Ngô Thị Mến, Phó Bí thư Chi đoàn Quản lý hành chính - Cảnh sát giao thông chia sẻ, mỗi đoàn viên trong chi đoàn đều lựa chọn các phần việc gắn với công tác chuyên môn để đăng ký học Bác, tập trung vào hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, hỗ trợ người dân cấp căn cước công dân và trả kết quả đăng ký xe. Nhờ đó, nâng cao chất lượng hoạt động, ngày càng hoàn thiện quy trình để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Theo Đại úy Nguyễn Sư Thanh, song hành cùng công tác chuyên môn, thực hiện lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “CAND phải gần dân, vì dân, lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất luợng, hiệu quả công việc”, tuổi trẻ Công an thị xã còn thực hiện nhiều công trình thanh niên hướng về hoạt động từ thiện xã hội như: “Nồi cháo yêu thương” cấp phát miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các Bệnh viện Hương Trà và Bệnh viện TW Huế cơ sở 2; “Em nuôi của đoàn” trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền pháp luật tại cơ sở và phối hợp cùng Thị đoàn triển khai “Ngày Chủ nhật xanh”; kết nối nhà hảo tâm tặng quà cho người dân khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh, lũ lụt…

“Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 lần này, đơn vị phân công 13 đoàn viên tăng cường tham gia phục vụ tại các khu cách ly và 15 đoàn viên ứng trực tại chốt kiểm soát. Thời gian tới, phong trào học Bác của tuổi trẻ Công an thị xã sẽ tiếp tục được nhân rộng, triển khai đi vào chiều sâu để nâng cao chất lượng”, Đại úy Thanh cho biết thêm.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thuỷ: Gặp mặt những người “gần dân, sát dân”

Ngày 30/1, TX. Hương Thủy tổ chức gặp mặt các bí thư chi bộ, tổ trưởng, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón chào năm mới Giáp Thìn 2024.

Hương Thuỷ Gặp mặt những người “gần dân, sát dân”
Bám cơ sở, gần dân, dân trân quý

Họ là những bí thư chi bộ, trưởng thôn ở cơ sở có những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống đời thường được cán bộ, đảng viên đánh giá cao, người dân trân quý.

Bám cơ sở, gần dân, dân trân quý
Về với dân

Với sự đổi mới tư duy, linh hoạt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng Bộ xã Quảng Thọ vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Về với dân
Một vị Thủ tướng luôn nghĩ về dân

Tư duy xuyên suốt cuộc đời hoạt động của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là tất cả vì dân, lo cho dân, đem lại lợi ích cho dân, cải thiện đời sống của dân.

Một vị Thủ tướng luôn nghĩ về dân
Return to top