Thế giới

Gặp gỡ cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia dịp cuối năm

ClockThứ Bảy, 07/01/2023 08:21
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều tối 6/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình gặp mặt Xuân quê hương 2023 chào mừng Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Đại sứ quán với cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.’’

Việt Nam-Campuchia phối hợp hiệu quả trong phòng chống tội phạm ma túyTăng cường ngoại giao nghị viện thúc đẩy ổn định ở Đông Nam ÁViệt Nam, Lào, Campuchia nhất trí thành lập Hội nghị Cấp cao Quốc hội Campuchia, Lào và Việt NamKết quả chuyến công tác Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh ChínhCampuchia: Sẵn sàng cho chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN 2022

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: TTXVN

Chương trình gặp mặt có sự góp mặt của đông đảo quan khách, đại biểu khách mời đại diện các ban, ngành nước sở tại, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Khmer gốc Việt, Hội Khmer-Việt Nam, đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Không khí cuộc gặp mặt thêm phần ấm cúng, thắm tình quê hương xứ sở với sự hiện diện, góp mặt, chung vui của các đoàn công tác đến từ các địa phương tiếp giáp biên giới Campuchia như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho biết nhìn lại một năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trong đó, hai nước Việt Nam và Campuchia đều chịu tác động rất lớn của đại dịch COVID-19, có thể nói hai nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh và sớm mở cửa đất nước để hồi phục kinh tế, đưa đời sống xã hội trở lại trong điều kiện bình thường mới.

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, trong năm 2022 vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất nổi bật, tạo được dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế qua nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các nước và các chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam, cho thấy một bức tranh hoạt động đối ngoại sôi nổi và hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng thực chất và có chiều sâu.

Những kết quả nổi bật trong hoạt động đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung to lớn của đất nước như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.”

Trong khi đó, trong năm qua, Campuchia cũng đạt những thành tựu rất quan trọng, tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19; chính trị ổn định, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường lần thứ 5; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kinh tế tăng trưởng khá với mức tăng GDP trên 5%; đối ngoại đạt nhiều kết quả, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và AIPA-43; phát huy tốt mối quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng, uy tín quốc tế của Campuchia không ngừng được nâng cao.

Trong không khí đoàn viên, gặp gỡ thân tình của những ngày trước Tết Nguyên đán 2023, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng biểu dương cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong năm qua, duy trì các hoạt động một cách ổn định và từng bước có sự khởi sắc hơn năm 2021, một số doanh nghiệp làm ăn có lãi, khẳng định được chỗ đứng và uy tín trên thị trường Campuchia, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ tích cực cho bà con gốc Việt.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng trao Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho các doanh nghiệp đang kinh doanh tại Campuchia. Ảnh: TTXVN

Bà con cộng đồng tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng đã phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp nhau vượt qua hoạn nạn, khó khăn, ổn định cuộc sống..

Đại sứ cho rằng những nỗ lực nêu trên đã góp phần tích cực vào việc gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia trên tất cả các lĩnh vực.

Lưu ý năm 2023 tại Campuchia sẽ diễn ra hai sự kiện hết sức quan trọng là SEAGames 32 và cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VII, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho rằng cả Việt Nam và Campuchia cần chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và các cấp, các ngành để tiếp tục mang lại cho quan hệ giữa hai nước những chuyển biến tích cực hơn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, tạo ra những động lực mới cho quan hệ hai nước, kinh tế phải trở thành nguồn lực bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Trước thềm Năm mới Quý Mão 2023, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia cũng gửi gắm kỳ vọng, mong bà con gốc Việt tại địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động tự thay đổi cuộc sống, tích cực hưởng ứng chương trình di dời và chuyển đổi nghề nghiệp do Đại sứ quán đề xuất để có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống và có điều kiện chăm lo cho tương lai của các thế hệ kế tục; chấp hành tốt luật pháp Campuchia; luôn luôn hướng về quê hương, tổ quốc; tích cực đóng góp cho việc giữ gìn, vun đắp mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố quyết định và trao tặng các bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho hoạt động cồng động tại địa bàn trong năm 2022 vừa qua.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top