ClockThứ Bảy, 10/07/2021 10:21

Gặp mặt đoàn công tác hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

TTH.VN - Sáng 10/7, Sở Y tế tổ chức gặp mặt đoàn công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Phú Yên chống dịch COVID-19

PGS.TS Trần Kiêm Hảo (bên trái), Giám đốc Sở Y tế tặng hoa cho Trưởng đoàn công tác của Sở , BSCKII Hoàng Văn Thám

Thừa Thiên Huế thành lập đoàn công tác y tế gồm 125 người, dự kiến sẽ lên đường vào khoảng giữa tháng 7/2021 hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh. Trong số đó có 20 cán bộ, nhân viên y tế thuộc Sở Y tế; 30 cán bộ, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Trung ương Huế và 75 cán bộ, giảng viên, sinh viên trường đại học Y Dược Huế.

Tại buổi gặp mặt đoàn công tác của Sở chuẩn bị lên đường, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của 20 cán bộ, nhân viên y tế lên đường làm nhiệm vụ tại TP. Hồ Chí Minh.

“Đây là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ ngành y, là tình cảm và cũng là một phần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thừa Thiên Huế chung tay cùng TP. Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đoàn công tác đi chưa hẹn ngày về, nhưng điều chắc chắn rằng lãnh đạo Sở luôn đồng hành cùng đoàn, luôn lắng nghe, chia sẻ khó khăn và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh. Điều mong muốn nhất là đoàn tham gia công tác tốt, tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc an toàn phòng chống dịch tránh lây nhiễm chéo và đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân”, Giám đốc Sở Y tế Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.

Với tinh thần cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịp này UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh 5.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19.

* Qua đợt phát động, Trường đại học (ĐH) Y - Dược, ĐH Huế cho biết có hơn 250 tình nguyện viên đáp ứng các điều kiện, yêu cầu và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Võ Văn Khoa, Bí thư Đoàn Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế cho biết, các đơn vị của trường chọn lọc tình nguyện viên dựa trên các yêu cầu, điều kiện, đã tiêm vắc xin, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch và tình hình học tập, thi cử của sinh viên.

Tin, ảnh: Đồng Văn -Hữu Phúc

     

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top