ClockThứ Năm, 15/10/2015 16:50

Gặp mặt nữ CBVC tiêu biểu nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

TTH.VN - Đây là dịp để Đại học Huế biểu dương, tôn vinh những nữ cán bộ, viên chức, lao động có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến đạt hiệu quả trong công tác của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Chiều 15/10, Công đoàn Đại học Huế tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, viên chức tiêu biểu và trưng bày sản phẩm của nữ cán bộ, viên chức Đại học Huế nhân dịp 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2015.

Các nữ CBVC tiêu biểu của Đại học Huế giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và các công trình nghiên cứu của mình tại buổi gặp mặt

Hiện nữ cán bộ, viên chức, lao động của Đại học Huế có 2.030/3.849 cán bộ, viên chức, lao động của toàn Đại học Huế (gần 53%). Trong đó cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ là 669, tiến sĩ 128 và phó giáo sư là 34.

Thời gian qua, các chị đã tích cực thi đua lao động giỏi, sáng tạo, vượt khó, năng động, có nhiều cải tiến, sáng kiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất mang lại những hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, y tế, giáo dục, hành chính sự nghiệp.

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã và đang được các chị thực hiện, trong đó có 83/312 đề tài cấp Đại học Huế, 35/111 đề tài cấp Bộ và cấp Bộ trọng điểm, 2/12 đề tài cấp Nhà nước, 4/28 đề tài NAFOSTED và nhiều đề tài cấp tỉnh.

Số lượng và chất lượng các công trình, bài báo nghiên cứu của nữ cán bộ các trường đại học, khoa, viện trực thuộc Đại học Huế đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế ngày càng tăng về chất lượng và số lượng.

Các hoạt động này đã cho thấy sự trưởng thành và khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đội ngũ cán bộ nữ, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại học Huế.

Dịp này, Công đoàn Đại học Huế tổ chức trưng bày 18 sản phẩm sáng tạo điển hình được lựa chọn từ nhiều sản phẩm của của nữ cán bộ, viên chức Đại học Huế. Đây là các sản phẩm đã đạt giải thưởng trong các hội thi trong nước và quốc tế, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng lao động sáng tạo.

Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6: Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi

Cuộc đánh chiếm đảo Cô Lin của kẻ thù vào năm 1988 đã thất bại trước sự anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Hải quân. Hình ảnh con tàu HQ 505 huyền thoại bốc cháy thành ngọn lửa quyết tử để giữ được đảo Cô Lin luôn in hằn trong trí nhớ người dân Việt Nam. Cô Lin ngày xưa kiên cường, Cô Lin ngày nay luôn chắc tay súng, thường trực cảnh giác để canh giữ trời biển. Gió biển vẫn mát rượi thổi vào đảo như tình yêu quê hương…

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6 Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top