ClockThứ Tư, 12/12/2018 13:00

Gây quỹ thiện nguyện

TTH - Các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm của nhiều tổ chức Đoàn đang nỗ lực chia sẻ khó khăn với những trường hợp kém may mắn không chỉ bằng tấm lòng mà còn bằng công sức lao động.

Thầy giáo trẻ giàu lòng thiện nguyện

CLB “Màu xanh thanh niên" của Đoàn Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế bán hoa gây quỹ

Trung bình mỗi năm, CLB Kỹ năng - Công tác xã hội thị xã Hương Thủy tổ chức các hoạt động thiện nguyện như: “Hơi ấm ngày Tết”, “Bánh chưng yêu thương”, “Áo mới đón xuân”,... giúp đỡ các gia đình neo đơn trên địa bàn với tổng số tiền từ 120 - 140 triệu đồng. Hơn một nửa kinh phí có được là từ các hoạt động gây quỹ của CLB.

Anh Lê Bá Hiếu, Chủ nhiệm CLB Kỹ năng - Công tác xã hội thị xã Hương Thủy cho biết: “Lúc đầu, CLB chủ yếu vận động kinh phí từ doanh nghiệp để thực hiện công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp gặp khó khiến việc vận động không dễ dàng. CLB phải tìm cách tự chủ kinh phí mới mong duy trì được hoạt động”.

Xuất phát từ nhu cầu của CLB, bản thân anh Hiếu nhận ra trang phục áo Đoàn và các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Đoàn thanh niên còn thiếu vắng trên thị trường. Vì vậy, CLB quyết định kinh doanh mặt hàng này để gây quỹ bằng cách thành lập một trang fanpage mang tên “Cung cấp áo Đoàn tại Huế”. “Từ khi thành lập đến nay, sản phẩm tiêu thụ khá đều tay. Có những đợt cao điểm tổ chức hội trại hay các trò chơi lớn... do Tỉnh đoàn tổ chức, CLB bán được hàng chục cái mỗi ngày”, anh Hiếu cho biết.

Ngoài ra, tận dụng thế mạnh của mình, các thành viên của CLB đã đảm nhận các phần việc như tổ chức sự kiện, giảng dạy, rèn luyện kỹ năng cho các tổ chức đơn vị có nhu cầu. Chưa kể CLB còn có hình thức gây quỹ thời vụ như hoạt động bán “Vỏ lon ngày tết”, “Xổ số vui xuân”, bán báo để "Tiếp sức mùa thi”... Thu nhặt từng đồng quỹ, CLB Kỹ năng - Công tác xã hội thị xã Hương Thủy đã tổ chức được những hoạt động ý nghĩa. Hiện CLB đang chuẩn bị tổ chức chương trình "Xổ số vui xuân" để có thêm kinh phí để tổ chức trao quà cho bà con xã Dương Hòa trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hơn 30 thành viên của Đội công tác xã hội Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh thời điểm này ai cũng bận rộn với công việc cuối năm hoặc ôn thi cuối kỳ. Vậy nhưng họ vẫn tranh thủ thời gian lên kế hoạch bán hàng gây quỹ cho chương trình “Xuân yêu thương” cho người dân nghèo xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Đầu tiên là gian hàng ẩm thực sẽ được ra mắt tại chương trình "Dạ hội thanh niên Chào năm mới 2019", sau đó là chương trình bán kem plan online,...

Anh Đỗ Quang Huy, Đội trưởng Đội Công tác xã hội Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cho biết: “Hoạt động gây quỹ này được CLB thực hiện từ nhiều năm nay. Các thành viên đều thanh thủ thời gian và chia nhau để tham gia nên hầu như không ảnh hưởng đến công việc riêng của thành viên nào”.

Anh Nguyễn Ngọc Minh, một thành viên của đội tâm sự: “Để có nguồn quỹ tổ chức các hoạt động tình nguyện, chúng em phải trải qua nhiều vất vả, nhưng nghĩ đến niềm vui của những em nhỏ, những người nghèo mỗi khi được nhận quà, chúng em như được tiếp thêm sức mạnh nên tiếp tục nỗ lực gây quỹ”.

Tháng 10 vừa qua, các bạn trẻ đến từ CLB “Màu xanh thanh niên" của Đoàn Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các ảo thuật gia tổ chức chương trình “Ảo thuật gây quỹ” tại giảng đường của trường. Chương trình bán được khá nhiều vé nhờ CLB mời được những ảo thuật gia nổi tiếng với nhiều tiết mục đặc sắc. Các bạn cũng biết tận dụng mạng xã hội để giới thiệu rộng rãi chương trình để bán vé. Sau khi trừ mọi chi phí, chương trình đã thu được hơn 2 triệu đồng. Ngoài chương trình này, CLB còn bán hoa tươi trong các ngày lễ lớn, vận động thêm cá nhân doanh nghiệp để tổ chức chương trình “Ấm nghĩa tình xuân” cho người nghèo.

Hiện nay, sinh viên đến từ các CLB “Tình nguyện xanh”, “Văn minh học đường”... của Đoàn Trường đại học Nông Lâm Huế đang thực hiện chương trình “Biến rác thải thành tiền” để chăm lo tết cho người nghèo.

Thầy Lê Chí Hùng Cường, Bí thư Đoàn Trường đại học Nông Lâm Huế cho biết, đây là một trong những hình thức gây quỹ của sinh viên nhà trường được áp dụng từ vài năm lại đây. Các CLB trong trường đã kêu gọi sinh viên quyên góp chai bao, giấy loại không còn sử dụng để bán gây quỹ, vừa giúp sinh viên thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường, vừa có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động tình nguyện cuối năm. Các CLB còn tổ chức nhiều hình thức gây quỹ khác, như: “Dọn nhà đón tết”, “Bán bao lì xì”, tổ chức văn nghệ “Chào năm mới”, “Xổ số vui xuân”, vận động các doanh nghiệp, bán hoa gây quỹ, đăng ký đảm nhận các công trình vệ sinh công cộng của trường...

Từ các hình thức gây quỹ này, chương trình “Nắng ấm mùa xuân” năm nay, Đoàn Trường đại học Nông Lâm Huế dự định sẽ tổ chức một chuyến xe cho sinh viên nghèo về quê đón tết, tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các phường nội thành TP. Huế... với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Với mong muốn mang lại được nhiều niềm vui cho sinh viên nghèo, người dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán, từ đầu năm, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo cụ thể đến từng đơn vị Đoàn cơ sở. Trên cơ sở đó, tùy vào tình hình thực tế, các đơn vị Đoàn sẽ có kế hoạch gây quỹ khác nhau để tổ chức các chương trình thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có hơn 100 CLB, đội, nhóm đang hoạt động và thu hút hơn 2.400 thành viên tham gia, trong đó nhiều CLB, đội, nhóm đã và đang nỗ lực tìm cách gây dựng quỹ để tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật dị tật hàm mặt miễn phí cho 80 trẻ

Ngày 8/4, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ bị dị tật khe hở môi vòm miệng trong cả nước.

Phẫu thuật dị tật hàm mặt miễn phí cho 80 trẻ
Lúa đang làm đòng, trổ bị sâu bệnh gây nguy hiểm

Thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa đông xuân vào giai đoạn làm đòng, sắp trổ đại trà, một số diện tích gieo cấy sớm đã trổ. Đây là giai đoạn quan trọng trong các thời kỳ sinh trưởng của lúa, gần như quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm tốt của vụ mùa với điều kiện không bị tác động, ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại.

Lúa đang làm đòng, trổ bị sâu bệnh gây nguy hiểm
Hành trình bao gạo nghĩa tình của thầy giáo trẻ

Bao gạo nghĩa tình của thầy giáo trẻ Trần Văn Anh bắt đầu từ năm 2015 đến nay đã được 9 năm đồng hành cùng với quý người già neo đơn, nghèo khó. Đây là chương trình giúp đỡ và bảo trợ đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các địa phương Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế) và Hải Lăng (Quảng Trị).

Hành trình bao gạo nghĩa tình của thầy giáo trẻ
“Nồi cháo yêu thương”

Những phần cháo dù nhỏ, giá trị không lớn, nhưng lại chứa đựng tấm lòng yêu thương của những sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Huế.

“Nồi cháo yêu thương”
Return to top