Thế giới Thế giới
Ghi nhận các trường hợp rối loạn tâm thần hậu COVID-19
TTH.VN - Khác với căn bệnh về hô hấp lúc đầu, COVID-19 hiện có thể tác động đến hầu hết các bộ phận của cơ thể, bao gồm cả não bộ. Đối với một số người, nhiễm COVID-19 có thể đi kèm với một đợt rối loạn tâm thần hậu COVID-19. Việc phải cách ly, giãn cách xã hội, thực tế quá lâu có thể khiến bệnh nhân và người thân của họ hình thành tâm lý sợ hãi.
- » Người di cư tị nạn có nguy cơ cao mắc chứng rối loạn tâm thần
- » Bệnh tâm thần: “trở ngại lớn” cho sự phát triển của toàn cầu
- » Rối loạn sức khỏe tâm thần có thể tiêu tốn 16 nghìn tỷ USD đến năm 2030
- » Chuyên gia khuyến cáo bảo vệ sức khỏe trẻ em hậu COVID-19
- » Mỹ: Báo động tình trạng trẻ em khủng hoảng tâm lý sau đại dịch
Cần phải quan tâm đến chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19 để giúp các bệnh nhân có cuộc sống bình thường sau khi nhiễm bệnh. Ảnh minh họa: Shutterstock/Thanh Niên
Rối loạn tâm thần là một trạng thái đặc trưng bởi những suy nghĩ lẫn lộn, ảo tưởng và ảo giác. Những người bị rối loạn tâm thần có thể phải đấu tranh để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Rối loạn tâm thần xảy ra thành từng “đợt”, có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các báo cáo về chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19 được ghi nhận ở khắp nơi trên thế giới.
Được biết, rối loạn tâm thần hậu COVID-19 khác với chứng rối loạn tâm thần gặp trong các bệnh lý và bệnh não khác.
Những người trải qua chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19 thường ở độ tuổi 30, 40, 50 và đang phải trải qua chứng rối loạn tâm thần lần đầu tiên trong đời. Những bệnh nhân mắc bệnh này thường không có tiền sử bị bệnh trước đây.
Những người trải qua chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19 cũng thường có cái nhìn sâu sắc về cảm giác của mình. Họ có thể nhận ra điều này là không bình thường và một số thứ đã thay đổi trong chính sách họ suy nghĩ về một vấn đề.
Bệnh xuất hiện khi nào
Dựa trên một số lượng nhỏ các báo cáo có được, thời gian bệnh xuất hiện là vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng sau khi bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19.
Mặc dù các triệu chứng của rối loạn tâm thần hậu COVID-19 có thể đa dạng, nhưng vẫn có một số điểm chung bao gồm: khó ngủ, sau đó là hoang tưởng và xuất hiện ảo giác. Thậm chí một số người hình thành tâm lý buộc phải làm tổn thương bản thân hoặc người khác.
Trong trường hợp bị rối loạn tâm thần hậu COVID-19 đầu tiên, một phụ nữ 36 tuổi, người Mỹ mắc rối loạn tâm thần sau 4 ngày xuất hiện các triệu chứng COVID-19 nhẹ. Bệnh nhân trở nên ảo giác và luôn cho rằng chồng mình đang cố gắng bắt cóc con gái của cô. Cô cũng cho rằng mình bị theo dõi qua điện thoại. Sau nhiều hành động mất kiểm soát, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi và điều trị chứng loạn thần. Xuất viện sau 1 tuần, những triệu chứng về ảo tưởng của bệnh nhân đã không tái phát.
Trong một ca bệnh khác, một người đàn ông Bulgaria 43 tuổi bắt đầu có chứng rối loạn tâm thần sau 2 ngày ra viện, sau khi bị COVID-19 nghiêm trọng. Trong đó, nam bệnh nhân tin rằng các bác sĩ đã làm giả hồ sơ và kết quả khi nói rằng bệnh của ông đã khỏi.
Ngoài ra, ông cũng cho rằng mình đã chết và nội tạng của ông đã bị thối rữa. Sau khi mắc chứng rối loạn tâm thần, bệnh nhân trở thành mối đe dọa, nguy hiểm cho gia đình khi ông tin rằng nên giết các thành viên trong gia đình “để giải thoát họ khỏi nỗi đau đang ăn mòn”. Sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện, các triệu chứng bệnh của nam bệnh nhân cũng đã khỏi và không tái phát.
Trên đây là hai ví dụ cụ thể. Có nhiều nghiên cứu khác đã báo cáo người bệnh ảo tưởng rằng các bệnh nhân trong bệnh viện là diễn viên và nhân viên y tế đang cố gắng làm hại họ, cũng như nghe thấy giọng nói bằng tiếng nước ngoài, hoặc bệnh nhân được yêu cầu làm một nhiệm vụ vô cùng to lớn, cao cả như giải cứu Trái đất.
Những thay đổi trong não bộ
Nguyên nhân của chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19 vẫn chưa được xác định rõ. Một số nhà khoa học cho rằng đó có thể là do não bị viêm dai dẳng, các tín hiệu bị viêm, bị tổn thương kéo dài trong cơ thể hoặc do có sự thay đổi trong các mạch máu não.
Có bằng chứng mới cho thấy, những vùng não đang trải qua sự thay đổi khi nhiễm COVID-19 thể nhẹ cũng có thể là những vùng thay đổi ở người có nguy cơ, hoặc đang trải qua chứng rối loạn tân thần giai đoạn đầu.
Hiện vẫn cần nghiên cứu thêm về chứng bệnh này.
Trong một thông tin có liên quan, COVID-19 không phải là loại bệnh đầu tiên báo cáo liên quan đến chứng rối loạn tâm thần. Trong đại dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918, chứng rối loạn tâm thần hậu mắc bệnh cũng đã được ghi nhận.
Có câu hỏi đặt ra là chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19 phổ biến như thế nào?
Các bằng chứng cho đến nay cho thấy rằng bệnh này khá hiếm, xảy ra ở khoảng 0,25% trên tổng số ca nhiễm COVID-19 không phải nhập viện và 0,89% những người phải nhập viện sau khi mắc bệnh.
Do đã có nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, các báo cáo riêng biệt về chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19 có thể sẽ phổ biến hơn. Những trải nghiệm đáng sợ mà người bệnh có thể trải qua có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trên các trang tin tức và trang mạng truyền thông xã hội.
Mặc dù nguy cơ mắc chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19 là thấp, song những người đã từng nhiễm COVID-19 và gia đình họ nên đề phòng những thay đổi đột ngột về hành động, nhân cách, hoang tưởng hoặc ảo tưởng trong những ngày, tuần, tháng của bệnh nhân sau khi nhiễm bệnh.
Nếu xác nhận có những dấu hiệu này, việc tìm đến hỗ trợ y tế là rất quan trọng. Hầu hết các trường hợp rối loạn tâm thần hậu COVID-19 sẽ được điều trị nhanh chóng bằng cách chăm sóc tận tình và sử dụng thuốc.
Đan Lê (Lược dịch từ CNA)
- Trung Quốc công bố nhiều khoản hỗ trợ mới nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh (16/08)
- Lạm phát, thiếu hụt lao động làm chậm đà phục hồi chi tiêu của các chuyến công tác (16/08)
- Đức cấp lại visa trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có bổ sung nơi sinh (16/08)
- Khu vực Nam bán cầu sẽ có cơ sở sản xuất vaccine mRNA đầu tiên (15/08)
- Ấn Độ: Hành trình vươn mình thành “gã khổng lồ” mới nổi (15/08)
- Philippines: Đại dịch đẩy thêm hàng triệu người vào cảnh nghèo đói (15/08)
- Trung Quốc chịu đợt nóng lớn nhất trong 60 năm (15/08)
- Chính phủ Nhật Bản cân nhắc gói biện pháp bổ sung đối phó lạm phát (15/08)
-
Đức cấp lại visa trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có bổ sung nơi sinh
- Lạm phát, thiếu hụt lao động làm chậm đà phục hồi chi tiêu của các chuyến công tác
- Ấn Độ là “đối tác không thể thiếu” của Mỹ
- Bangladesh chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu
- Giải quyết ô nhiễm không khí phải ở quy mô toàn cầu
- Anh: Dịch vụ đường sắt bị ảnh hưởng do lái tàu trên cả nước đình công
- Pháp kiểm soát cháy rừng ở phía Tây Nam, mở lại đường cao tốc
- Hàn Quốc nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra
- Ăn trái cây và rau củ tốt cho môi trường hơn so với ăn thịt và pho mát
- Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng hạn ngạch lao động nước ngoài
-
ADB kêu gọi tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề an ninh nguồn nước ở châu Á - Thái Bình Dương
- ILO: Lao động trẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những tác động của COVID-19
- CDC Mỹ đưa ra hướng dẫn phòng chống COVID-19 mới
- Bệnh đậu mùa khỉ: Mối lo "dịch chồng dịch" ở châu Âu
- Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay không liên quan đến loài khỉ
- Bảng xếp hạng chỉ số tự tin du lịch của châu Á - Thái Bình Dương
- Khai mạc Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Lào-Việt Nam-Campuchia
- Tổng thư ký Liên Hợp quốc ủng hộ phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên
- TP. Hồ Chí Minh và Singapore tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực
- Trung Quốc chịu đợt nóng lớn nhất trong 60 năm