ClockThứ Tư, 03/05/2017 11:42

Giả cán bộ ngân hàng để lừa đảo

TTH.VN - Ngày 3/5, tin từ Công an tỉnh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Võ Văn Phúc (21 tuổi, trú Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội danh sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2016, Phúc giả danh một cán bộ ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội gọi điện thoại ngẫu nhiên cho một người tại TP. Huế, thông báo cho người này biết đã trúng thưởng 245 triệu đồng cùng một xe honda SH.

Để được nhận thưởng, Phúc yêu cầu người này phải nộp phí bằng cách gửi mã thẻ cào điện thoại di động viettel cho Phúc.

Trước khi bị bắt, với thủ đoạn này, Phúc đã lừa nhiều bị hại khác cùng ở TP. Huế gửi cho mình 331 thẻ cào với tổng trị giá 165 triệu đồng.

Sau khi có mã thẻ cào trên, Phúc đã bán lại cho một đối tượng ở cùng địa phương rồi lấy tiền chiếm đoạt được tiêu xài cá nhân.  

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phúc với tội danh sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cẩn trọng với nhiều chiêu thức lừa đảo hiện nay

Nhiều chiêu thức lừa đảo của các đối tượng xấu đã được lực lượng chức năng cảnh báo đến người dân. Thế nhưng, vẫn có không ít người “sập bẫy” lừa đảo vì nhiều lý do khác nhau.

Cẩn trọng với nhiều chiêu thức lừa đảo hiện nay
Cảnh giác lừa đảo bằng hình thức hoạt động trại hè

Chỉ thời gian ngắn nữa là đến kỳ nghỉ hè của các em học sinh. Lợi dụng dịp này, các đối tượng xấu đã “tung chiêu” lừa đảo mới bằng hình thức “tổ chức” đăng ký các hoạt động trại hè. Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh lưu ý, các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lừa.

Cảnh giác lừa đảo bằng hình thức hoạt động trại hè
Lừa đảo quét mã QR trên bưu phẩm có thẻ cào trúng thưởng

Gần đây, trên địa bàn toàn quốc nói chung và ở Thừa Thiên Huế nói riêng xuất hiện tình trạng gửi bưu phẩm tới nhà thông qua shipper (người vận chuyển hàng hóa), bên trong có thông báo trúng thưởng chứa mã QR nhằm đánh cắp thông tin người dùng, chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo quét mã QR trên bưu phẩm có thẻ cào trúng thưởng

TIN MỚI

Return to top