ClockThứ Ba, 02/06/2015 22:12

“Giá” của trả thù “giúp” bạn

TTH - Ngày 2/6, TAND TP Huế tuyên phạt Đặng Quang Hùng (trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) và các đồng phạm: Hồ Văn Hới, Lê Hồng Phương, Ngọc Thành Giang, Trần Quang Vũ tổng cộng 12 năm 9 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 2/6

Khoảng 1 giờ ngày 26/9/2014, Hùng, Hới, Phương và một thanh niên khác đến quán bar Vitory (phường Phú Hội, TP Huế) chơi. Khi vào quán, nhìn thấy anh Nguyễn Văn Cường, Hùng nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đây nên này sinh ý định đánh trả thù. Hùng nhờ Phương về nhà mình ở khu vực cầu Lim (phường Thủy Xuân, TP Huế) lấy dao đến quán để “xử” anh Cường. Phương đồng ý. Trên đường đi, Phương ghé vào một quán cà phê chở Trần Quang Vũ về nhà. Khi về nhà của Hùng, Phương và Vũ gặp Ngọc Thành Giang. Phương kể cho Giang, Vũ việc mình đi lấy dao, giúp Hùng đánh nhau, rủ Giang, Vũ đi cùng. Vũ, Giang đồng ý. Phương lấy 5 cây dao rồi cả ba quay lại quán bar Vitory. Hùng, Hới, Giang lấy dao vào bên trong quán. Phương, Vũ cầm dao đứng ngoài hỗ trợ. Hùng chém vào đầu, ngực anh Cường gây thương tích 26%. Hới chém xuống bàn, yêu cầu không ai được vào can ngăn. Giang đứng bên cạnh Hùng, Hới hỗ trợ. Khi thấy nạn nhân gục xuống, Hùng gọi cả bọn bỏ chạy.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top