ClockThứ Tư, 08/11/2017 12:59

Giá lương thực, thực phẩm chưa hạ nhiệt

TTH.VN - Hiện, giá hầu hết các mặt hàng lương thực, thực phẩm đều tăng, nhất là thực phẩm tươi sống có nguồn cung tại địa phương. Đến trưa ngày 8/11, giá các mặt hàng vẫn chưa “hạ nhiệt”, dù nước ở một số nơi nước đã xuống thấp.

Nguyên nhân giá rau, củ quả tăng giá là do hầu hết các vựa rau trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận đều chết thối do lũ dài ngày. Mặt khác, đường sá ngập lụt và hư hỏng nên cước vận chuyển cũng tăng. Trong khi giá cả tại nhiều chợ có biến động thì các siêu thị đang cố gắng giữ giá nên lượng khách hàng mua sắm tại các siêu thị tăng khoảng 20% so với ngày thường và tăng đột biến vào những thời điểm tạnh mưa trong ngày.

Tại Hương Trà, Hải sản chủ yếu là cá sông: cá mè, cá rô phi: 50 -80 ngàn đồng/ kg;  cá lóc: 100 -150 ngàn đồng/kg,  tôm từ 130 - 200 ngàn đồng/ kg; giá thịt heo, bò chỉ tăng nhẹ từ 10-20% so với ngày thường.

Trên địa bàn huyện Phong Điền, theo khảo sát của chúng tôi tại các chợ truyền thống trên địa bàn huyện Phong Điền, sau gần 4 ngày mưa lũ liên tục, giá rau màu các loại đều tăng mạnh. Do nguồn cung mặt hàng này giảm hẳn nên các loại rau xanh khan hiếm, giá bán tăng cao gấp đôi so với trước đây. Bên cạnh đó vùng trồng rau màu chủ lực của xã Điền Lộc bị ngập úng 7 ha nên đã ảnh hưởng việc cung cấp rau màu trên địa bàn các chợ trên địa bàn huyện. Tại chợ Phò Trạch, thị trấn Phong Điền giá bắp su từ 7.000 - 8.000 đồng/kg đã tăng lên 15.000 đồng/kg; rau cần từ 15.000 đồng/kg tăng lên 30.000 đồng/kg; cải ú 15.000 đồng/kg tăng lên 20.000 đồng/kg; su lơ 1 trái từ 7.000 đồng trái tăng lên 12.000 đồng/kg; rau muống10.000 đồng/bó...

Theo các tiểu thương, sở dĩ giá rau màu bị đẩy lên cao trong mấy ngày qua là do nguồn hàng khan hiếm và được các thương lái nâng giá. Hiện tại, để đảm bảo có đủ hàng kinh doanh, các tiểu thương chủ yếu nhập một số mặt hàng rau củ từ Đà Lạt, và các tỉnh phí Bắc về như bắp cải, cà chua, cần tây, cà rốt…Mặc dù các mặt hàng rau tăng giá mạnh nhưng các mặt hàng thực phẩm khác như thịt heo, thịt bò, và các mặt hàng gia vị được các tiểu thương bán giá bình thường không tăng. Thịt ba chỉ 75.000/kg; thịt mong từ 40-45 ngàn/kg; giò trước 70 ngàn.

Một bó rau khoai chỉ vài đọt có giá 5 nghìn đồng và bó rau muống có giá từ 12- 15 nghìn đồng, tăng từ 2 - 2,5 lần so với ngày thường. 

Bầu tươi thôn quê giao tận nhà ở Hương Trà: 40 nghìn đồng/ quả.

Mặc dù rau xanh tăng giá nhưng thịt heo và bò ở Phong Điền vẫn không tăng

Người làm nghề có nguồn thu đáng kể nhờ đánh bắt được cá to, bán được giá

Gía gạo ruộng và gạo bao tại các chợ và các cửa hàng tự do đều tăng giá. Gạo ruộng tăng từ 15- 20 nghìn/10kg; gạo bao tăng từ 5-10 nghìn đồng/10kg. Các siêu thị giá gạo vẫn ổn định có thể do còn nguồn hàng cũ

Giá thịt theo tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

 

Cá sông đánh bắt người dân mang bán tại chỗ. Trong ảnh, một người dân ngồi bán trước bia Quốc Học.

Những chợ cá tạm thời mùa lũ ở vùng quê xuất hiện bên đường và thường bán rất nhanh do nhu cầu mua thực phẩm tươi sống tăng cao 

Mặt hàng tôm cá luôn hút khách bởi nhu cầu của người dân vào thời điểm này rất cao, kéo theo đó giá cũng tăng mạnh. Giá cá tự nhiên tăng 50.000 - 70.000 đồng/kg so với ngày thường, tùy chợ

Tin, ảnh: Nhóm PV- CTV 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Linh hoạt trong điều hành chính sách tài chính ngân sách

Là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách, giá cả năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Sở Tài chính tổ chức ngày 8/1.

Linh hoạt trong điều hành chính sách tài chính ngân sách
CPI quý I tăng 4,18%, học phí giáo dục tăng cao trở lại

Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I/2023 diễn ra ngày 29/3, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Hương cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I/2023 tăng 4,18% so với cùng kỳ năm 2022.

CPI quý I tăng 4,18 , học phí giáo dục tăng cao trở lại

TIN MỚI

Return to top