ClockThứ Ba, 05/02/2013 05:46

Giá muối tăng, giá đường giảm mạnh

TTH.VN - Thông tin khảo sát từ Bộ NN-PTNT cho biết, hiện nay giá thu mua muối của diêm dân đang có dấu hiệu nhích lên. Nguyên nhân do trong tháng đầu năm 2013, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trời ít nắng còn các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long lại liên tục có mưa trái vụ nên lượng muối làm ra sụt giảm.

 Ước tính đến gần cuối tháng 1-2013, sản lượng muối đạt 19.237 tấn, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, giá muối ở miền Bắc đang tăng nhẹ lên mức 1.500 - 2.800 đồng/kg, Trung bộ từ 1.600 - 2.200 đồng và đồng bằng sông Cửu Long là 1.500 - 1.800 đồng/kg.

Trong khi đó, giá đường bán ra hiện lại đang sụt giảm, nguồn cung tăng mạnh. Đến cuối tháng 1-2013 đã có 36/38 nhà máy đường đi vào sản xuất, các nhà máy đã ép được 6.191.000 tấn mía, sản xuất được 517.100 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép tăng 635.000 tấn, lượng đường sản xuất tăng 56.000 tấn. Đến thời điểm này lượng đường tồn tại kho các nhà máy vẫn còn khoảng 243.600 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 92.600 tấn.

Mặc dù trong thời gian qua, các doanh nghiệp kinh doanh đã và đang đẩy mạnh thu mua đường để xuất bán sang Trung Quốc nhưng giá bán đường trắng loại 1 đã có thuế VAT tại kho nhà máy trên cả nước vẫn tiếp tục bị sụt giảm, giá tại miền Nam và miền Trung phổ biến từ 13.500 - 14.000 đồng/kg, miền Bắc 14.000 - 14.500 đồng/kg (giảm so với tháng trước khoảng 500 đồng và cùng kỳ năm trước là 3.000 đồng/kg).

 

Văn Phúc (theo SGGP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top