Thế giới

Giá trị thương mại toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

ClockThứ Tư, 01/12/2021 21:08
TTH - Bản cập nhật Thương mại Toàn cầu vừa được Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố đã chỉ ra rằng, thương mại toàn cầu dự kiến sẽ ​đạt giá trị khoảng 28 nghìn tỷ USD trong năm nay, đánh dấu mức tăng 23% so với năm 2020.

RCEP sẽ mở ra “kỷ nguyên châu Á” mới5 điểm quan trọng trong tiến trình phục hồi sau dịch ở khu vực Á - Âu

Các container hàng hóa tại một cảng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, mức tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu đối với hàng hóa phần lớn nhờ vào kết quả của việc nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, cũng như các gói kích thích kinh tế và giá nguyên liệu thô tăng mạnh.

Trong khi thương mại trên toàn thế giới giữ mức ổn định trong nửa cuối năm 2021, thương mại hàng hóa đã đạt mức kỷ lục trong khoảng thời gian từ tháng 7-9. Cùng chung xu hướng tăng này, thương mại trong lĩnh vực dịch vụ cũng mở rộng, dù vẫn ở mức thấp hơn so với mức từng được ghi nhận hồi năm 2019.

Bên cạnh đó, trong quý III của năm nay, các dòng chảy thương mại đối với các quốc gia đang phát triển tiếp tục tăng mạnh hơn so với các nền kinh tế phát triển.

Đáng chú ý, Bản cập nhật Thương mại Toàn cầu của UNCTAD ước tính, giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu đạt 5,6 nghìn tỷ USD trong quý III năm nay, đây là mức kỷ lục mới mọi thời đại. Trong khi đó, giá trị thương mại dịch vụ được ước tính ở mức khoảng 1,5 nghìn tỷ USD.

Trong thời gian còn lại của năm 2021, UNCTAD dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa sẽ chậm hơn; trong khi tăng trưởng thương mại dịch vụ sẽ chứng kiến xu hướng tích cực hơn.

Dù vậy, theo các nhà kinh tế của Liên Hiệp Quốc, triển vọng tăng trưởng thương mại toàn cầu cho năm 2022 vẫn “rất không chắc chắn”. Trong số các yếu tố góp phần vào sự không chắc chắn này, UNCTAD chỉ ra mức tăng trưởng “dưới kỳ vọng” của nền kinh tế Trung Quốc trong quý III năm 2021; đồng thời cho rằng, áp lực lạm phát cũng có thể tác động tiêu cực đến các nền kinh tế quốc gia, và các dòng chảy thương mại quốc tế.

Tiếp đó, triển vọng thương mại toàn cầu do UNCTAD dự báo cũng lưu ý rằng, nhiều nền kinh tế, bao gồm cả các nền kinh tế thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng gián đoạn liên quan đến đại dịch COVID-19, điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng trong năm 2022.

Ngoài ra, giá nhiên liệu cao cũng sẽ kéo theo chi phí vận chuyển tăng, góp phần vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Điều này dẫn đến tình trạng tồn đọng trên các chuỗi cung ứng chính, và có thể tiếp tục diễn ra trong năm tới, thậm chí có thể “định hình lại dòng chảy thương mại trên toàn thế giới”, UNCTAD lên tiếng cảnh báo.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ UN News & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cho ra mắt cuốn sách: Giá trị văn hóa thời Nguyễn, gồm 23 bài viết với 380 trang. Các bài viết đã nhìn nhận một cách toàn diện, khách quan, mang tính chất tổng kết nghiên cứu di sản Cố đô Huế, góp phần làm rõ giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc văn hóa Huế.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn
TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO):
Phong vũ biểu hàng hóa tiếp tục cho thấy đà tăng yếu trong thương mại

Thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi khiêm tốn trong những tháng đầu năm 2024, nhưng có thể dễ dàng bị chệch hướng do các cuộc xung đột khu vực và căng thẳng địa chính trị, theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Phong vũ biểu hàng hóa tiếp tục cho thấy đà tăng yếu trong thương mại
Số đơn đăng ký bằng sáng chế toàn cầu giảm lần đầu tiên sau 14 năm

Số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế trong năm ngoái đã giảm lần đầu tiên sau 14 năm, do lãi suất cao hơn và tình trạng bất ổn kinh tế; trong đó, Ấn Độ nằm trong số ít các quốc gia đi ngược lại xu hướng này, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) của Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết trong một báo cáo thường niên.

Số đơn đăng ký bằng sáng chế toàn cầu giảm lần đầu tiên sau 14 năm
Return to top