Thế giới Thế giới
Giá vé máy bay, khách sạn toàn cầu được dự báo tăng trong năm 2019
TTH.VN - Nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ và giá dầu tăng dự kiến sẽ thúc đẩy chi phí đi lại bằng đường hàng không trong năm 2019, giá vé được dự báo tăng 2,6% và giá khách sạn tăng 3,7%, mặc dù có những rủi ro từ cuộc chiến thương mại.
Một hành khách đang chờ chuyến bay tại sân bay quốc tế Ngurah Rai, Indonesia. Ảnh: Reuters
Ở một số quốc gia, bao gồm Ấn Độ, New Zealand, Na Uy, Đức và Chile, giá vé máy bay dự kiến sẽ tăng hơn 7%, theo dự báo du lịch kinh doanh thường niên của công ty Quản lý Du lịch toàn cầu Carlson Wagonlit Travel (CWT) và Hiệp hội Du lịch Kinh doanh Toàn cầu (GBTA) phát hành ngày hôm nay (24/7).
Trước đó hồi tháng 6, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) dự báo, sản lượng hành khách, yếu tố đại diện cho giá vé máy bay sẽ tăng 3,2% trong năm nay, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2011, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu mạnh hơn thúc đẩy nhu cầu tăng trưởng. Ngoài ra, trong một dự báo được công bố hồi năm ngoái, CWT/GBTA cũng dự báo mức tăng 3,5% đối với giá vé máy bay trong năm 2018.
Đáng chú ý, chi phí đường hàng không, bao gồm cả nhiên liệu và lao động cũng đang tăng lên, thúc đẩy các hãng hàng không tăng giá vé hoặc thêm phụ phí nhiên liệu để duy trì lợi nhuận.
Dự báo năm 2019 của CWT/GBTA cho biết, giá khách sạn tăng sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không gia tăng, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu về phòng ở khách sạn. Giá phòng được dự kiến sẽ tăng hơn 5% ở khu vực châu Á và châu Âu, 2,1% ở khu vực Bắc Mỹ và giảm 1,3% ở khu vực Mỹ Latinh.
Trong một động thái liên quan, các tập đoàn khách sạn bao gồm Accor SA của Pháp và Marriott International Inc có trụ sở tại Mỹ vừa báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu trên mỗi phòng ở có sẵn ở khu vực châu Á và châu Âu trong năm nay.
Bên cạnh đó, dự báo của CWT/GBTA cho thấy, mặc dù có triển vọng tích cực, nhưng rủi ro vẫn hiện hữu đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm 2019 do sự gia tăng của các chính sách bảo hộ, các cuộc chiến tranh thương mại và sự không chắc chắn về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
Ông Michael Valkevich, Phó chủ tịch CWT về quản lý chương trình và bán hàng toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhận định, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu đi lại, nhưng đó là một "yếu tố rủi ro" đối với ngành công nghiệp du lịch.
Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ (02/07)
- Mỹ nhấn mạnh vai trò của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (02/07)
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch (02/07)
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực (02/07)
- Gạo - cứu cánh của châu Á (02/07)
- Lào thúc đẩy một đoạn trong tuyến đường sắt Lào-Việt Nam (02/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn
- Vé Bà Nà Hill + Buffet
- Vé máy bay giá rẻ
- Du lịch Vé máy bay vé máy bay
- Review villa
- Vé máy bay vé máy bay vé máy bay
- Legacy yên tử tico travel
- Đặt vé máy bay Qatar Airways trên Traveloka