Thể thao

Giải bóng bàn măng non xuất hiện nhiều tay vợt triển vọng

ClockChủ Nhật, 22/11/2020 19:20
TTH.VN - Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi trên tinh thần học hỏi lẫn nhau, giải bóng bàn “Cây vợt măng non” 2020 đã khép lại tại Nhà Thiếu nhi Huế với chất lượng chuyên môn được đánh giá cao.

Gần 300 cầu thủ tranh tài tại giải bóng đá vô địch các CLB tỉnhNâng chất cho giải bóng bàn măng nonTăng cường quản lý hệ thống cây xanh đô thịBruno Fernandes lại tỏa sáng, Solsa tạm thời giữ được ghế nóngViettel & Thể Công

Nhiều tay vợt "nhí" đã chứng tỏ được tài năng của mình tại giải

Thu hút gần 100 tay vợt “nhí” đến từ 20 trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Huế, tranh tài qua 13 nội dung của 4 nhóm tuổi nam, 4 nhóm tuổi nữ.

Kết quả, ở lứa tuổi 2013 - 2012: Nguyễn Công Thắng (Trường tiểu học An Cựu) nhất đơn nam; Nguyễn Minh Ngọc (Trường tiểu học Vĩnh Ninh) nhất đơn nữ; Minh Ngọc – Quỳnh Giang (Trường tiểu học Vĩnh Ninh) nhất đôi nữ.

Lứa tuổi 2011 - 2010: Võ Đặng Quang Minh (Trường tiểu học Lê Lợi) nhất đơn nam; Phạm Tuệ Mẫn (Trường quốc tế giáo dục Phượng Hoàng) nhất đơn nữ; Quang Minh – Quang Thanh (Trường tiểu học Lê Lợi) nhất đôi nam.

Lứa tuổi 2009 – 2008: Hoàng Văn Vương Phúc (Trường THCS Chu Văn An) nhất đơn nam; Vương Phúc – Anh Quân (Trường THCS Chu Văn An) nhất đôi nam; Lê Uyên Thảo Nhi (Trường THCS Nguyễn Tri Phương) nhất đơn nữ.

Lứa tuổi 2007 – 2006: Phạm Hữu Quang Minh (Trường THCS Trần Cao Vân) nhất đơn nam; Quang Minh – Quốc Khánh (Trường THCS Trần Cao Vân) nhất đôi nam; Trần Phan Khánh Vy (Trường THCS Nguyễn Chí Diểu) nhất đơn nữ; Khánh Vy – Cát Thy (Trường THCS Nguyễn Chí Diểu) nhất đôi nữ.

“Qua 2 ngày tranh tài, các em đã thể hiện tinh thần thể thao trong sáng, thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết và học tập lẫn nhau, đồng thời xuất hiện nhiều tay vợt rất triển vọng. Những mầm non này sẽ góp sức không nhỏ trong việc đưa phong trào bóng bàn tỉnh ngày càng nâng tầm về lượng và chất trong tương lai”, anh Hoàng Nguyễn Chân Tú – Giám đốc Nhà Thiếu nhi Huế chia sẻ.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Bóng bàn & khoảng lặng thành tích cao

Trong bối cảnh bóng bàn phong trào rất phát triển, đáng tiếc bóng bàn thành tích cao của Thừa Thiên Huế lại đang là một khoảng lặng.

Bóng bàn  khoảng lặng thành tích cao
Return to top