ClockThứ Sáu, 13/08/2021 14:51

Giải phóng các khu cách ly tập trung ở các trường học, sẵn sàng cho năm học mới

TTH.VN - Nội dung này được Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Huế với 36 xã, phường trên địa bàn diễn ra sáng 13/8.

Tặng 50 triệu đồng cho đội ngũ y bác sĩ Trung tâm y tế TP. HuếTrao 100 triệu đồng hỗ trợ các y, bác sỹ Trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí MinhTP. Huế kêu gọi nhân lực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID- 19

Theo báo cáo từ Phòng Y tế thành phố, nhờ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thực sự hiệu quả, chưa xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng. Đến nay, đơn vị đã tham mưu thành phố trên 2.000 trường hợp cách ly tập trung theo quy định. 

Tại buổi họp trực tuyến, các phường, xã, đại diện các Tổ phòng chống dịch cộng đồng trên địa bàn đã báo cáo tình hình và đề xuất các ý kiến nâng cao hơn nữa năng lực phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật cho rằng, trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp trên cả nước và các địa phương lân cận, TP. Huế cần tiếp tục siết chặt thực hiện các nội dung, thông báo phòng chống dịch hiện hành của tỉnh, trong đó có quy định với cơ sở kinh doanh dịch vụ; tiếp tục tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; không tụ tập quá 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; nơi công cộng, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc...; chú ý kiểm tra các hàng quán, cơ sở kinh doanh khu vực Xuân Phú, Phú Hội...

Các địa phương cần "giải phóng" các trường học trưng dụng làm khu cách ly tập trung để chuẩn bị năm học mới 

Qua theo dõi, hiện vẫn còn tình trạng tụ tập đông người tập thể dục vào buổi sáng và buổi tối. Vì vậy, đề nghị các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý mạnh mẽ và nghiêm khắc để tạo tính răn đe trong cộng đồng. Yêu cầu tách riêng khu hậu cần với khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo TP. Huế nhấn mạnh, các đơn vị cần dọn dẹp vệ sinh, trả lại các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung để chuẩn bị năm học mới đảm bảo theo thời gian quy định. Tăng cường giám sát cộng đồng, tầm soát liên tục, nắm chắc địa bàn; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo việc di chuyển công dân sau cách ly và giám sát công dân tại nhà, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng dịch, sẵn sàng các phương án khi có ca bệnh COVID- 19 xuất hiện.

Tin, ảnh: Khánh Thư

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập trung chuẩn bị cho Tháng hành động vì Hợp tác xã

Lần đầu tiên, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì HTX với chuỗi các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX, diễn ra trong năm 2024, cao điểm nhất từ ngày 29/3/2024 đến ngày 29/4/2024. Với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của HTX”, Tháng hành động vì HTX năm 2024, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – ông Trần Lưu Quốc Doãn đã có cuộc trao đổi với Báo Thừa Thiên Huế.

Tập trung chuẩn bị cho Tháng hành động vì Hợp tác xã
Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng cầu vượt sông Hương

Chiều 2/2, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Huế (Trung tâm) thông tin, hiện nay các ban, ngành địa phương đẩy nhanh việc bồi thường, tái định cư (TĐC) cho các gia đình để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng xây dựng DA cầu vượt sông Hương trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng cầu vượt sông Hương

TIN MỚI

Return to top