Thể thao

Giải quần vợt truyền thống Văn phòng cơ quan cấp ủy và cơ quan hành chính các cấp lần thứ III năm 2013

ClockThứ Hai, 26/08/2013 05:24
TTH.VN - Chiều 25/8, tại sân quần vợt Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã diễn ra Lễ bế mạc giải quần vợt truyền thống Văn phòng cơ quan cấp ủy và cơ quan hành chính các cấp lần thứ III năm 2013 sau 3 ngày thi đấu.  
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao giải cho nội dung lãnh đạo

Tham dự giải có 60 vận động viên đến từ các cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, văn phòng UBND các huyện, thị trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị tài trợ. Giải đấu gồm 3 nội dung: Đôi nam lãnh đạo, đôi nam chuyên viên và đôi nam các đơn vị tài trợ. Các nội dung thi đấu được chia bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn, tính điểm để vào vòng chung kết tranh giải, nhất, nhì, ba.  

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho 3 nội dung: Đôi nam lãnh đạo: nhất Đoàn Thanh Vinh- Đặng Ngọc Trân (Văn phòng UBND tỉnh), nhì Hồ Trọng Cầu-Nguyễn Văn Mạnh (Phú Lộc), ba Trần Duy Tuyến-Nguyễn Văn Dũng (TX Hương trà); nội dung đôi nam cán bộ, chuyên viên: nhất Ngô Thanh Chín-Phan Hữu Sơn (TX Hương Thủy), nhì Nguyễn Công Bình-Trần Hoài Trâm (Văn phòng UBND tỉnh), ba Hoàng Thành-Nguyễn Văn Hòa (liên quân Văn phòng UBND-HĐND&ĐBQH tỉnh); ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải nhất, nhì, ba cho nội dung đôi nam đơn vị tài trợ, giải nhất Lê Chí Hồng-Trần công Hùng (Cục Hải quan), nhì Trần Thanh Hải-Nguyễn Quốc Đạt (Ngân hàng Ngoại thương), ba Lê Hồng Nam-Hoàng Thanh Vũ (Công ty Khoáng sản Thừa Thiên Huế).
 
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9, kỷ niệm 68 ngày truyền thống Văn phòng hành chính các cấp 28/8; đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, động viên tinh thần yêu thích và tập luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ; thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn quần vợt của cán bộ công chức, viên chức tại các Văn phòng cấp ủy và văn phòng cơ quan hành chính các cấp; tạo cơ hội để các cán bộ, chuyên viên, nhân viên của các văn phòng, các địa phương, các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối đoàn kết, phối hợp trong công tác và nâng cao đời sống tinh thần trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top