Thể thao trong nước

Giải thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

ClockChủ Nhật, 18/11/2018 14:46
TTH.VN - Sáng 18/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phong Điền tổ chức giải thể thao dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

Bế mạc giải bóng bàn – cầu lông – quần vợt Khối thi đua các cơ quan Đảng 2018Giải thể thao chào mừng ngày thành lập các ban của ĐảngViện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội thao kỷ niệm ngày thành lập ngànhKhởi tranh giải cầu lông, bóng bàn, quần vợt Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở rộng

Tranh tài​ giải​ cầu lô​ng nội​ dung đ​ô​i nam

Tham dự giải có hơn 100 các vận động viên là cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện thi đấu 2 môn: bóng bàn và cầu lông với các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ.

Với tinh thần thể thao, thi đấu hết mình, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, các vận động viên đã thể hiện trình độ, khả năng, kỹ chiến thuật trong thi đấu, cống hiến cho khán giả nhiều đường cầu hay, séc cầu gay cấn, hấp dẫn.

Đây cũng là dịp để phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện phát hiện những hạt nhân của bộ môn cầu lông và bóng bàn cho thể thao thành tích cao của huyện Phong Điền, góp phần khơi dậy, cổ vũ và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi; đồng thời, nhằm duy trì phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
Return to top