Thể thao

Giải xe đạp quốc tế VTV 2020 hỗ trợ 13 gia đình liệt sỹ và đồng bào Huế bị thiên tai

ClockThứ Năm, 29/10/2020 16:41
TTH.VN - Chặng 6 giải xe đạp quốc tế VTV 2020: TP. Huế - TP. Hội An vừa khởi tranh chiều 29/10 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Khởi tranh chặng 7 giải xe đạp quốc tế VTV 2019Tranh tài chặng 7 Huế - Đà Nẵng tại giải xe đạp quốc tế VTV cúp Tôn Hoa sen 2018Lê Văn Duẫn cán đích chặng 6 Đồng Hới - Huế

Nhà tài trợ và BTC giải trao 250 tiệu đồng hỗ trợ đồng bào Huế bị thiên tai

Lịch trình dự kiến, kết thúc chặng 5 đua đồng đội tính giờ tại Nghệ An ngày 28/10, các VĐV đã di chuyển đến Huế để bắt đầu chặng 6: TP. Huế - TP. Hội An vào sáng 29/10 với cự ly là 130km.

Tuy nhiên, từ tình hình thực tế, BTC đã rút ngắn cự ly của chặng 6 từ 130km xuống còn 75km. Theo đó, đoàn đua xuất phát từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh vào chiều 29/10 thay vì sáng cùng ngày và kết thúc chặng 6 trên đỉnh đèo Hải Vân.

Sau khi kết thúc chặng đua này, các VĐV di chuyển về TP. Tam Kỳ để tranh tài chặng 7 đua quanh TP. Tam Kỳ vào ngày 31/10.

Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 bao gồm 9 chặng đua, trong đó, chặng xuất phát từ thủ đô Hà Nội ngày 24/10 và chặng cuối Quảng Ngãi - Bình Định kết thúc vào ngày 1/11.

Giải đấu năm nay áp dụng 2 nội dung thi đấu cá nhân tính giờ và đồng đội tính giờ. Ngoài ra, giải còn có 2 chặng đua ski vòng quanh và 5 chặng đua đường trường.

Lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, trước khi xuất phát chặng 6, nhà tài trợ Tập đoàn Tôn Hoa sen và BTC giải đã ủng hộ 250 triệu đồng cho đồng bào tại Huế bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 130 triệu đồng hỗ trợ 13 gia đình liệt sỹ tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Loạt chương trình đặc sắc đón Giao thừa Tết Giáp Thìn của VTV

Chào Xuân Giáp Thìn 2024, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, đề tài đa dạng cùng cách thể hiện sáng tạo, mới mẻ, không gian ghi hình mở rộng khắp các vùng miền đất nước và ở nước ngoài nhằm mang tới một thực đơn Tết phong phú, hấp dẫn trên các kênh sóng. Một điểm nhấn Tết này là loạt chương trình phát sóng đêm Giao thừa (tức ngày 9/2) như Gặp nhau cuối năm, Tự hào Thể thao Việt Nam, Vạn xuân, Tết nghĩa là hy vọng…

Loạt chương trình đặc sắc đón Giao thừa Tết Giáp Thìn của VTV
Bơi ở sông lớn

Rằng có câu “cửa miệng” dành cho bóng đá nói chung và thể thao Việt Nam nói riêng, đấu trường SEA Games như “ao làng”, ASIAD được ví với “sông lớn” và Olympic là “biển cả”. Nói vậy xem chừng vẫn không… ngoa. Cứ thử mà xem. Mới đây nhất là SEA Games 32, thể thao Việt Nam đứng đầu với 355 tấm huy chương, trong đó có 136 huy chương vàng. Cũng cách nay không lâu là ASIAD 18, tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam là 39 chiếc, trong đó huy chương vàng chỉ vẻn vẹn có 5 chiếc. Còn lần này chỉ tiêu “vàng” cũng chỉ khiêm tốn từ 2 - 5 huy chương.

Bơi ở sông lớn
Return to top