ClockThứ Tư, 03/03/2021 19:16

Giảm 50% phí tham quan di tích đối với khách tham quan theo tour

TTH.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa thông báo về việc thực hiện chính sách giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế đối với khách tham quan theo tour, áp dụng từ ngày 1/3 đến 31/8/2021.

Hoàng cung Huế giảm 20% giá vé cho khách ViệtGói kích cầu phải đủ “mạnh” để thu hút khách

Nhằm thực hiện chính sách kích cầu, khuyến khích các công ty, đơn vị lữ hành đưa khách đến tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế theo Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 về việc giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế của HĐND tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc trung tâm quản lý so với mức thu hiện nay. Đối tượng áp dụng gồm tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế.

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan tại các khu di sản Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị, tại các điểm bán vé tham quan di tích, hướng dẫn viên tour cần xuất trình đầy đủ chương trình tham quan, danh sách đoàn có ký xác nhận, đóng dấu của quản lý đơn vị lữ hành để được giải quyết giảm 50% phí tham quan theo quy định; mua đúng số lượng vé theo danh sách thực tế của đoàn. Thời gian sử dụng các loại vé thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với các công ty, đơn vị lữ hành có ký kết hợp đồng tham quan bằng phiếu với trung tâm: căn cứ số lượng khách được xác nhận trên mỗi phiếu để thực hiện khấu trừ giảm (50%) khi thực hiện quyết toán.

 Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa di sản Huế ra thế giới

Sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế và Global Book Corporation mới đây đã mở ra một chương mới cho việc quảng bá di sản văn hóa Huế tới bạn bè quốc tế.

Đưa di sản Huế ra thế giới
Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích được bao bọc bởi con sông Ô Lâu, thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), cách TP. Huế 40km về phía bắc. Làng được thành lập từ năm 1470, dưới thời Lê Thánh Tông. Cùng với khung cảnh thơ mộng, kiến trúc những ngôi nhà rường – vườn có giá trị, các thiết chế văn hóa đặc sắc… Ngôi làng này được công nhận di tích Quốc gia vào năm 2009 giờ đang được các cơ quan chức năng tiến hành các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích
Điện Kiến Trung trước ngày mở cửa

Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, điện Kiến Trung sẽ chính thức mở cửa đón khách. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế kỳ vọng, cung điện này sẽ là điểm đến thú vị và hấp dẫn du khách khi tham quan khu di sản Hoàng cung Huế.

Điện Kiến Trung trước ngày mở cửa

TIN MỚI

Return to top