Thế giới Thế giới
Giám đốc CIA lo Trung Quốc sắp cải tạo xong đất ở Trường Sa
Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (CIA) James Clapper cảnh báo thời gian chỉ còn tính bằng tháng trước khi Trung Quốc làm xong các công trình nhân tạo tại quần đảo Trường Sa và có khả năng triển khai sức mạnh quân sự từ đó.
![]() |
Lính Trung Quốc tuần tra trên một đảo chiếm đóng trái phép tại Hoàng Sa tháng 2/2016. Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, trong bức thư ngày 23-2 gửi chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain, ông James Clapper cảnh báo các hoạt động cải tạo đất và xây dựng của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa (Việt Nam) đã thiết lập đầy đủ cơ sở hạ tầng cho việc “triển khai các khả năng quân sự trên Biển Đông vượt mức độ phòng thủ đơn thuần”.
Nội dung bức thư của ông Clapper được đăng trên cổng thông tin Viện Hải quân Mỹ và được các quan chức Mỹ xác nhận.
“Dựa trên tốc độ và phạm vi xây dựng của các tiền đồn này, Trung Quốc sẽ có thể triển khai một loạt khả năng tấn công, phòng thủ quân sự và hậu cần cho các lực lượng hải quân, bảo vệ bờ biển bắt đầu từ năm 2016”, giám đốc CIA viết.
“Một khi các cơ sở này được hoàn thành vào cuối năm 2016 hoặc đầu 2017, Trung Quốc sẽ có đủ khả năng triển khai sức mạnh tấn công quân sự nhanh chóng trong khu vực”, ông Clapper cảnh báo.
Đây cũng chính là điều khiến Washington lo ngại trong thời gian gần đây và lên tiếng phản đối các hoạt động đòi hỏi chủ quyền trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong chuyến thăm Mỹ tháng 9-2015, ông Tập Cận Bình cố xoa dịu Washington bằng tuyên bố Trung Quốc không có ý định quân sự hóa các tiền đồn tại Trường Sa.
Tuy nhiên, mới tháng trước tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ - đô đốc Harry Harris chỉ trích Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông “một cách rõ ràng” với mục đích độc tôn khu vực Đông Á.
Giám đốc CIA cho biết hiện nay dù Trung Quốc chưa triển khai lực lượng quân sự nào đáng kể tại Trường Sa, nhưng họ đã cho xây các cơ sở đủ sức hỗ trợ một lực lượng lớn, bao gồm cả chiến đấu cơ hiện đại.
Trung Quốc đã lắp đặt rađa quân sự tại đá Chữ Thập và Châu Viên của Việt Nam. Các cơ sở tại đây cho phép triển khai tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm phòng thủ bờ biển và một số lượng lớn tàu chiến.
Tính từ năm 2013, Trung Quốc đã cải tạo hơn 1.170 ha đất ở Trường Sa, và theo ông Clapper, diện tích các bãi đá vẫn còn có thể cải tạo lên đến hơn 400 ha.
Theo Tuoitre
- Đông Nam Á phục hồi tăng trưởng trở lại (26/05)
- Hãng dược phẩm Roche phát triển xét nghiệm PCR bệnh đậu mùa khỉ (26/05)
- ECB lo ngại rủi ro đe dọa ổn định tài chính của Eurozone (26/05)
- Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tái đắc cử, tiếp tục làm Tổng Giám đốc WHO (26/05)
- ASEAN-6 được dự báo tăng trưởng kinh tế vượt Trung Quốc (25/05)
- Hội nghị WEF Davos 2022: Nền kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều mối đe doạ (25/05)
- Thế giới đối mặt mùa hè 'đổ lửa': Trời nóng nực, mất điện thường xuyên (25/05)
- Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng (25/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai