ClockThứ Tư, 24/04/2019 15:50

Giảm nghèo bền vững ở A Lưới: Trao “cần câu” thay vì “xâu cá”

TTH.VN - Chiều 24/4, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Chí Tài làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện A Lưới về thực hiện chính sách, pháp luật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Cần quan tâm đến các giải pháp giảm nghèo bền vững ở Nam ĐôngTỷ lệ hộ nghèo hội viên mù giảm mạnh sau hơn 25 nămTân Chủ tịch WB: Tập trung vào đói nghèo là vấn đề cấp báchADB thúc đẩy quản trị nhà nước và chống lại tham nhũng ở châu Á – Thái Bình DươngBàn giải pháp giúp xã Hồng Trung, huyện A Lưới giảm nghèoCú hích cho người nghèo

Giới thiệu các món ăn truyền thống tại điểm du lịch sinh thái Hồng Hạ- A Lưới

Báo cáo của UBND huyện A Lưới, đến cuối năm 2018, toàn huyện có 2.892 hộ nghèo, chiếm 21,5%, hộ cận nghèo 1.803 hộ, chiếm 13,4%, trung bình mỗi năm giảm 4,5% hộ nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các xã đặc biệt khó khăn được nâng lên, người dân đã có ý thức trong việc tăng gia sản xuất, xây dựng các mô hình vươn lên thoát nghèo.

Có được những kết quả trên do huyện đã huy động được nguồn lực sử dụng thực hiện chương trình giảm nghèo; giai đoạn 2012-2015 đã bố trí hơn 430 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2018 đã bố trí 142 tỷ đồng cho giảm nghèo bền vững. Có nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vươn lên như: vốn vay, học nghề, tạo việc làm, xã hội hóa các nguồn lực giảm nghèo…

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng đề đạt các ý kiến tại buổi giám sát

Huyện A Lưới đề xuất cần đầu tư mạnh cho hộ nghèo, có chính sách thu hút lao động nông thôn là hộ nghèo tham gia làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và đẩy mạnh xuát khẩu lao động. Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ vùng sâu vùng xa về bảo hiểm y tế, học nghề và các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có công với cách mạng.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Chí Tài cho rằng, mặc dầu có nhiều chuyển biến trong công tác giảm nghèo nhưng tỉ lệ hộ nghèo ở A Lưới giảm còn chậm. Để giảm nghèo bền vững, ông Nguyễn Chí Tài cho rằng huyện cần thay đổi phương thức sản xuất, duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

Về cách thức hỗ trợ cũng cần thay đổi tư duy, thay vì cho “xâu cá” hãy hỗ trợ “cần câu”, đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn tổ chức sản xuất vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại các nguồn hỗ trợ của nhà nước.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top