ClockThứ Sáu, 30/06/2017 09:26

Giám sát chặt việc cúng bái, hầu đồng của hộ ông Hoàng Xuân Phước

TTH - Ông Hồ Thúc Cường , trú tại tổ 6, thôn Lựu Bảo, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà cho biết, mấy năm trước hộ ông Hồ Xuân Phước (cạnh nhà ông) xây dựng điện thờ ở tầng 2 để cúng bái, hầu đồng (hoạt động đồng bóng) la hét om sòm, trống đánh, kèn thổi, loa đài rầm rộ, khiến 2 con nhỏ của ông không thể học hành được. Ngoài ra, mỗi lần cúng bái xong, ông Phước đốt hương trầm, vàng mã, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe hộ dân sống trong khu vực.

Năm 2015, ông và nhiều hộ dân trong xóm đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Hương Hồ và thị xã Hương Trà về vấn đề này. Sau khi được các ban ngành của phường, thị xã giải thích, vận động và hộ ông Phước đã ký cam kết không tái phạm, nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn. Đầu năm 2017 đến nay, ông Phước tiếp tục hoạt động cúng bái, hầu đồng gây ồn ào. Nhiều lần ông đã có ý kiến, nhưng hộ ông Phước bỏ ngoài tai. Mỗi lần như vậy, gia đình ông không thể ăn ở yên… Gia đình ông luôn thấp thỏm, lo âu, bởi không biết hộ ông Phước sẽ tổ chức cúng bái, đồng bóng vào lúc nào.

Ngày 2/ 6/2017, UBND phường Hương Hồ cùng các ban, ngành liên quan đã tổ chức họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Cường.  Phía ông Phước thì khẳng định, hàng năm ông chỉ cúng khoảng 4 lễ, có mở âm thanh và dùng micro để hầu đồng; âm lượng nhỏ vừa đủ nghe. Tuy nhiên, do ông Cường ở cạnh nên có bị ảnh hưởng về tiếng ồn. Ngược lại, ông Cường đã mở nhạc to hơn, gây khó khăn cho việc cúng bái của gia đình ông. Nếu ông Cường không mở loa to, ông hứa và cam kết sẽ không dùng  âm thanh và loa khi tổ chức cúng bái.

Tại cuộc họp, UBND phường yêu cầu ông Hồ Xuân Phước nghiêm túc thực hiện theo cam kết, không vi phạm quy định của pháp luật, quy ước văn hóa tổ dân phố liên quan cúng bái, hầu đồng. Trước các cuộc cúng bái phải viết đơn xin chính quyền địa phương và được sự cho phép mới tổ chức. Không dùng loa khi tổ chức cúng bái làm ảnh hưởng đến đời sống của xóm giềng.

Ông Hồ Văn Vui, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Hồ cho biết, UBND phường Hương Hồ giao cho các tổ chức chính trị tại tổ dân phố 6 thường xuyên giám sát việc thực hiện cam kết của ông Phước. Trường hợp ông Phước vi phạm sẽ bị xử lý, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ngay từ sớm, từ xa, tránh bị động...

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

TIN MỚI

Return to top