ClockThứ Sáu, 01/04/2016 20:56

Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn 11,8%

TTH - Sáng 1/4, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình 135 giai đoạn III và các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chủ trì hội nghị.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình 135 và các chương trình chính sách lồng ghép khác trong giai đoạn 2011-2015 gần 285 tỷ đồng. Có 30.415 lượt hộ được thụ hưởng từ các dự án hợp phần hỗ trợ sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu, các sở ban ngành, các địa phương tăng cường phối hợp công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung hỗ trợ không chồng chéo, trùng lắp và nghiên cứu xây dựng giải pháp, thực hiện lồng ghép một số chương trình, chính sách được đầu tư trên địa bàn vùng đồng bào DTTS, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất, tránh thất thoát nguồn lực.

                                                                           Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

Thăm, chúc tết huyện A Lưới vào ngày 7/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Phương nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống cho người nghèo; đồng thời, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo.

Tập trung chăm lo đời sống cho người dân
Chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Quan tâm đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các ban, ngành thị xã Hương Trà phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế hộ, cấp phát các chế độ, chăm lo mọi mặt đời sống, góp phần đem lại niềm vui cho người dân dịp tết đến, xuân về.

Chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo
Return to top