Thể thao

Giành 9 HCV, tuyển vật Huế phá kỷ lục của chính mình tại giải vô địch trẻ

ClockChủ Nhật, 26/07/2020 20:44
TTH.VN - Diễn ra từ 18 – 26/7 tại Thanh Hóa, giải vô địch trẻ các lứa tuổi vật cổ điển, vật tự do quốc gia 2020 quy tụ hơn 600 VĐV đến từ 22 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia tranh tài.

Tuyển vật Huế giành 3 HCV tại giải vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc


Những gương mặt trẻ xuất sắc của tuyển vật Thừa Thiên Huế tại giải. Ảnh: Đinh Kiên

Tại giải, các VĐV nam, nữ tranh tài ở 3 lứa tuổi: 14 – 15, 16 – 17 và 18 – 20, mỗi lứa tuổi gồm 10 hạng cân, từ 30 - 110kg.

Góp mặt 22 VĐV, tranh tài nội dung vật tự do, kết quả, đoàn Thừa Thiên Huế giành 9 HCV, 5 HCĐ, trong đó, 3 HCV vật tự do nam thuộc về: Phạm Văn Vũ (38kg), Nguyễn Su Bin (42kg), Phạm Phước Rin (80kg); 6 HCV vật tự do nữ thuộc về: Phạm Thị Thanh (30kg), Ngô Thị Yến Nhi (53kg), Nguyễn Thị Mỹ Linh (57kg), Lê Thị Quỳnh Như (61kg), Hoàng Ngọc Trinh (55kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (59kg).

Với 6 HCV vật tự do nữ, đoàn Thừa Thiên Huế đứng thứ 2 toàn đoàn ở nội dung này, xếp sau chủ nhà Thanh Hóa (6 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ) và đứng trên Hà Nội (4 HCV).

Theo Trưởng bộ môn vật tỉnh – Đinh Văn Kiên, tuy không cải thiện vị trí ở nội dung tự do nữ, nhưng đây là giải đấu mà các đô vật trẻ Cố đô đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi tại giải này năm 2019, tuy cũng xếp thứ 2 toàn đoàn nội dung vật tự do nữ nhưng tổng số huy chương giành được chỉ 3 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ, trong đó vật nữ giành 2 HCV.

“Năm 2012 cũng giải này tại Thanh Hóa, vật trẻ Thừa Thiên Huế lập kỷ lục khi giành được 7 HCV và được tỉnh, ngành khen thưởng. Tuy nhiên, ở những giải tiếp theo, HCV có được chưa bao giờ quá con số 4. Năm nay, với 9 HCV, có thể nói tuyển vật trẻ của Huế tự phá kỷ lục của chính mình, đồng thời dự báo được tính kế thừa về lực lượng rất khả quan”, Trưởng Bộ môn vật tỉnh – Đinh Văn Kiên nói.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Vật Huế lại có “vàng”

Các đô vật Việt Nam lại thắng to tại SEA Games 32. Góp công vào thành tích của môn vật có công lao của chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Trang, đến từ Quảng Điền khi cùng bảo vệ thành công chức vô địch đã giành được tại SEA Games 31.

Vật Huế lại có “vàng”
Return to top