ClockThứ Sáu, 16/03/2018 10:21

Giành lại tính mạng từ ca phẫu thuật khó tại tuyến y tế cơ sở

TTH.VN - Sáng 16/3, thông tin từ cơ sở 2, BV Trung ương Huế (xã Phong An, huyện Phong Điền), các y, bác sĩ vừa phẫu thuật cắt bỏ tử cung toàn phần do khối u lớn chèn ép bên trong, gây bí tiểu đưa ra từ đường âm đạo.

Cứu sống phụ nữ bị chấn thương sọ não nặng do tai nạnVài đề xuất nhân chuyện “mua bán thận”Can thiệp y tế giá rẻ cứu sống hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thưCứu sống phụ nữ bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn

E kíp y, bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung cho bệnh nhân C.

Đây là ca bệnh khó, nguy hiểm lần đầu tiên thực hiện tại cơ sở 2, BV Trung ương Huế vào ngày 14/3.

Trước đó, bệnh nhân C. (53 tuổi, Phong Xuân, Phong Điền) bị bí tiểu, gây đau đớn vào khám tại khoa Ngoại Tổng hợp, Cơ sở 2, BV Trung ương Huế.

Tại đây, bệnh nhân C. được thực hiện soi bàng quang, xác định không có tình trạng tổn thương đường tiết niệu. Sau khi hội chẩn, xác định bệnh nhân có khối u rất lớn ở tử cung, gây nguy hiểm tính mạng nếu để dài ngày nên các bác sĩ đã chỉ định cắt tử cung toàn phần qua đường âm đạo.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, có sự tư vấn, phối hợp thực hiện của TS.BS Lê Minh Toàn, Phụ trách Khoa Sản, BV Trung ương Huế..

Theo các bác sĩ trong kíp phẫu thuật cho bệnh nhân C, việc cắt bỏ tử cung và khối u lấy ra qua đường âm đạo nhằm tránh vết mổ hở ở thành bụng, giảm đau và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng vết mổ thành bụng cho bệnh nhân.

Hiện tại, sức khỏe  bệnh nhân C. hồi phục dần, hết bí tiểu và tiếp tục được theo dõi tại khoa Phụ sản, Cơ sở 2, BV Trung ương Huế.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top