ClockThứ Năm, 19/12/2019 16:41

Giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành trong cán bộ, Nhân dân

TTH.VN - Sáng 19/12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Tuyên truyền, đối thoại liên quan đến pháp luật phòng cháy, chữa cháyTuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hơn 2.900 lượt ngườiTuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả địnhTuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. ​

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân đã được tnâng lên. Đến nay, cả nước có hơn 107.000 tổ hòa giải, với hơn 651.000 hòa giải viên.   

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, phân tích, nhận diện bối cảnh mới với những yêu cầu, thách thức mới đặt ra, từ đó đề xuất phương hướng và nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương

Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Khai mạc hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động

Sáng 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. Hội nghị được thực hiện kết hợp hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ với điểm cầu UBND 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động

TIN MỚI

Return to top