ClockThứ Hai, 17/10/2016 06:03

Giới thiệu tác phẩm “Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại”

TTH.VN - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế và Tạp chí Sông Hương giới thiệu tác phẩm “Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại” của nhà nghiên cứu, phê bình Trần Huyền Sâm.

“Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại” là chuyên luận phê bình và nghiên cứu văn học của TS. Trần Huyền Sâm vừa được NXB Phụ nữ ấn hành, dày gần 300 trang. Cuốn sách dẫn luận về phê bình nữ quyền và lối viết nữ giới, giới thiệu tư tưởng của các nhà nữ quyền Pháp: S.de Beauvoir, J.Kristeva, A.Fouque, H.Cixous, L.Irigaray.

Trên cơ sở đó, tác giả nghiên cứu tinh thần nữ quyền của tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại được dư luận chú ý trong những năm qua, như: Phạm Thị Hoài, Đoàn Minh Phượng, Đoàn Lê, Võ Thị Hảo, Y Ban, Lý Lan…

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê nhận xét: “Cuốn sách tập trung nghiên cứu vấn đề trong lĩnh vực văn học, qua những tác gia tiểu thuyết nổi tiếng từ Pháp đến Việt Nam, nhưng “truy tìm” tận nguồn gốc, tác giả đã giúp bạn đọc hiểu “Chủ nghĩa nữ quyền là một phong trào hoạt động rộng lớn nhằm gắn vấn đề nữ tính với nhân quyền. Đó là cuộc hành trình “câm lặng và giông bão” trong lịch sử nhân loại…”

TS. Trần Huyền Sâm tốt nghiệp cử nhân năm 1995, nhận học vị tiến sĩ năm 2003. Chị hiện là giảng viên Trường đại học Sư phạm Huế, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên BCH Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Chị đã xuất bản một số công trình nghiên cứu: “Tiếng nói thi ca” (phê bình và nghiên cứu văn học, năm 2002), “Tiểu thuyết phương Tây hiện đại và các hướng tiếp cận” (năm 2006).

Nguyệt Tú

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Sự im lặng của chữ”

Đây là chủ đề triển lãm sách diễn ra chiều 10/6 tại Lan Viên Cố Tích – Bảo tàng Gốm cổ sông Hương (120 Nguyễn Phúc Nguyễn, TP. Huế).

“Sự im lặng của chữ”
Return to top