ClockThứ Bảy, 18/12/2021 22:06

Giới thiệu áo dài Huế tại Năm Du lịch quốc gia – Ninh Bình

TTH.VN - Trong khuôn khổ triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống” thuộc sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 17 đến 24/12 tại Ninh Bình, Thừa Thiên Huế giới thiệu chương trình áo dài “Sắc màu di sản” vào ngày 19/12.

Giới thiệu chương trình “Người Huế & áo dài” qua hình thức onlineTôn vinh áo dài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIIÁo dài là điểm nhấn hưởng ứng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

Áo dài Huế được giới thiệu và tôn vinh tại Ninh Bình. Ảnh: Viết Bảo QB

Chương trình do nhà thiết kế Viết Bảo làm đạo diễn, giới thiệu gần 40 bộ áo dài, gồm: áo Nhật Bình; áo dài ngũ thân; bộ sưu tập áo dài có sử dụng nền tranh của các họa sĩ Huế, lấy cảm hứng từ mỹ thuật cung đình, hình ảnh tác phẩm ký họa di sản văn hóa Huế của nhà thiết kế Viết Bảo...

Ngoài ra, không gian triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật Huế còn trưng bày áo Nhật Bình, áo dài ngũ thân và bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Viết Bảo; bộ sưu tập “Áo dài và điện ảnh” lấy cảm hứng từ các poster phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22.

Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống” gồm nhiều hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Tại ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024 với chủ đề “20 năm hành trình sống động” gắn với thông điệp chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” (từ ngày 4-7/4), Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã tham gia với nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Áo dài Huế, một nét rất riêng

“Áo dài trở thành một nét văn hóa của phụ nữ Việt Nam nói chung. Với phụ nữ Huế nói riêng, áo dài là niềm tự hào, bởi áo dài Huế đã là một thương hiệu được “đóng đinh” trong lòng mọi người. Để áo dài được thăng hoa, tôn vinh thì sự lan tỏa, quảng bá của chị em, của hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh là điều hết sức cần thiết. Hình ảnh người phụ nữ Huế trong chiếc áo dài truyền thống chính là một nét đẹp, một nét văn hóa rất riêng của Huế”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chia sẻ tại buổi gặp mặt phụ nữ Thừa Thiên Huế nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Áo dài Huế, một nét rất riêng

TIN MỚI

Return to top