ClockThứ Năm, 28/04/2016 19:41

Giới thiệu hơn 100 phiên bản văn bản hành chính triều Nguyễn

TTH - Sáng 28/4, tại Trường lang - Đại Nội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức triển lãm chủ đề “Văn bản hành chính Nhà nước qua Châu bản triều Nguyễn”

Với trên 100 phiên bản tiêu biểu được lựa chọn từ 773 tập Châu bản gốc, gồm nhiều loại hình văn bản khác nhau được ngự phê bằng bút pháp tinh hoa, nét chữ đa dạng, được đóng dấu bởi hệ thống ấn triện phong phú, thể hiện trên chất liệu giấy đặc trưng truyền thống.

ĐỒNG VĂN 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo vệ di sản quý báu của dân tộc trước nguy cơ mai một, biến mất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp xây dựng Hồ sơ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Trong đó, nội dung hoàn toàn mới về di sản tư liệu nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ và lan tỏa giá trị của loại hình di sản mới mẻ này.

Bảo vệ di sản quý báu của dân tộc trước nguy cơ mai một, biến mất
"Châu bản triều Nguyễn – Ký ức một triều đại”

Hướng tới ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp khai mạc không gian trưng bày “Châu bản triều Nguyễn – Ký ức một triều đại” vào ngày 17/11 tại Toà nhà triển lãm, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, số 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Châu bản triều Nguyễn – Ký ức một triều đại”
Thuật trị quốc của hoàng đế Minh Mạng qua Châu bản triều Nguyễn

Chiều 9/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - Cục Văn thư & Lưu trữ Nhà nước khai mạc triển lãm “Thuật trị quốc của hoàng đế Minh Mạng qua di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn” tại vườn Thiệu Phương, Đại Nội. Đến dự triển lãm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.

Thuật trị quốc của hoàng đế Minh Mạng qua Châu bản triều Nguyễn
Return to top