ClockThứ Ba, 08/12/2020 14:32

Giới thiệu sáng tạo kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TTH.VN - Sáng 8/12, tại TP. Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo “Giới thiệu các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế”.

68 dự án đoạt giải Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh học sinh trung họcHội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX diễn ra từ tháng 3 - 12/2019Trao 81 giải thưởng khoa học - kỹ thuật cho học sinh trung họcTrao giải cho 59 công trình khoa họcThừa Thiên Huế có 7 giải thưởngNghiên cứu khoa học trong học sinh nhìn từ một cuộc thi

Các đề tài sáng tạo kỹ thuật được giới thiệu tại hội thảo

Ban Tổ chức đã chọn 9 đề tài tiêu biểu để giới thiệu bao gồm các lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập và phần mềm tin học, lĩnh vực sản phẩm thân thiện với môi trường, lĩnh vực các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

Tất cả các sản phẩm tham gia hội thảo lần này là những sáng kiến xuất phát trong quá trình học tập, sinh hoạt và thực tế cuộc sống hàng ngày của các tác giả. Bằng những góc nhìn khác nhau, các tác giả đã cho ra đời những sản phẩm hữu ích phục vụ cuộc sống.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày 1 báo cáo đề dẫn và 3 báo cáo khoa học của các tác giả. Đồng thời, nghe Viện nghiên cứu phát triển tỉnh báo cáo chuyên đề Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và Sở KH&CN trình bày nội dung Sở hữu trí tuệ với hoạt động nghiên cứu triển khai.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã kết nối và tổ chức ký kết giữa Công ty Vietnano và nhóm tác giả đề tài “Kem bôi da chống muỗi từ tinh dầu sả - chanh” với nội dung hợp tác hỗ trợ phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

Ông Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đánh giá, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật và triển khai ứng dụng vào cuộc sống được đẩy mạnh. Hàng trăm đề tài, dự án và hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nghiên cứu, sáng tạo trong quá trình học tập, lao động sản xuất, góp phần vào việc thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

TIN MỚI

Return to top