ClockThứ Bảy, 18/11/2017 06:53

“Giữ lửa” cho tình yêu nghệ thuật

TTH.VN - Giáo viên mỹ thuật là một bộ phận không thể thiếu trong đội ngũ giáo viên, bản thân họ cũng hết sức nghệ sĩ. Đó là cảm nhận của nhiều người khi được thưởng thức “phòng tranh” của những nhà giáo dạy mỹ thuật của huyện Phú Vang dịp 20/11 này.

Không gian phòng triển lãm.

Lần đầu tiên, một “Triển lãm nghệ thuật” với 64 tác phẩm mà tác giả là giáo viên mỹ thuật đã được tổ chức tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang. Hoạt động hướng về ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11/2017. Mặc dù là lần đầu nhưng quy tụ tác phẩm của các nhà giáo đến từ 56 trường tiểu học, trung học cơ sở tham gia. Với sự đa dạng về chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, phù điêu, khắc gỗ,... các thầy cô giáo mỹ thuật ở đây đã bằng ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình và tràn đầy cảm động để truyền cảm xúc ấy đến đồng nghiệp và học sinh của họ.

Các tác phẩm đã qua một cuộc “cọ xát” của ban giám khảo gồm những nhà giáo, nghệ sĩ có uy tín chuyên môn của Thừa Thiên Huế, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, giấy khen nhân dịp 20/11. Qua đó nhận được sự quan tâm, đánh giá của giới nghệ sĩ, sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và các em học sinh.

64 tác phẩm là sản phẩm của niềm đam mê nghệ thuật mang bản ngã của người nghệ sĩ-giáo viên. Thầy Trần Thanh Bình (Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế), cho rằng từng tác giả đã có lao động nghệ thuật nghiêm túc và có ý tưởng sáng tạo cao.

Tác phẩm "Cập bến" của GV Trần Anh My

Thầy Lê Đình Phong, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang tâm sự: “Ngành giáo dục huyện Phú Vang đã có những bước khởi sắc trong dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện và rèn luyện học sinh theo tinh thần "đức, trí, thể, mỹ". Học sinh được quan tâm giáo dục thẩm mỹ bài bản, có nhiều em tham gia và đạt các giải cao trong kỳ thi vẽ tranh trên máy tính mà ngành tổ chức. Đã có những tác phẩm mỹ thuật của học sinh Phú Vang với nhiều nội dung chủ đề khác nhau tham gia các hoạt động nghệ thuật do Sở GD&ĐT, các tổ chức phát động chuyên môn về mỹ thuật tổ chức… và được đánh giá cao. "Đội ngũ giáo viên mỹ thuật của chúng tôi đã thật sự thổi hồn vào từng giờ giảng, tạo cho thế hệ trẻ của vùng quê còn nhiều thiếu thốn về không gian văn hoá, nghệ thuật, để các em tiếp xúc được với cây cọ, bảng màu từ sớm. Với chúng tôi đó là thành công và triển lãm này, chúng tôi mong muốn “giữ lửa” cho chính các thầy cô”, thầy Phong nói thêm.

Triển lãm mỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật do chính những họa sĩ là thầy cô giáo đang giảng dạy bộ môn mỹ thuật trên địa bàn toàn huyện là một hoạt động hết sức mới và đáng được trân trọng. Ngoài thời gian giảng dạy ở trường, lớp các thầy cô giáo ở đây đã tranh thủ dành nhiều thời gian để có những tác phẩm có giá trị. Qua đó, họ trau dồi thêm về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện "năng lực vẽ" của người giáo viên mỹ thuật. Đây cũng là hoạt động nhằm khuyến khích, rèn luyện cho giáo viên mỹ thuật toàn ngành trong việc sáng tác, là dịp để được giao lưu, học hỏi, có ý thức tốt đẹp về trường, lớp, hình ảnh của thầy trò, quê hương đất nước.

Bài, ảnh: Hương Giang

        

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top