Thế giới

Giữa đại dịch, San Francisco không quên kỷ niệm 25 năm kết nghĩa với TP.HCM

ClockThứ Bảy, 11/04/2020 15:11
Thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) mới đây tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ thiết lập quan hệ hữu nghị với TP. HCM (10-4-1994 - 10-4-2020) trong bối cảnh các địa phương ở Mỹ đang vật lộn với đại dịch COVID-19.

Truyền thông Đức đánh giá cao Việt Nam hỗ trợ châu Âu chống dịchTổng thống Trump cảm ơn Việt Nam hợp tác với Mỹ đối phó Covid-19​Vietnam Airlines vận chuyển trang thiết bị y tế của Chính phủ Việt Nam viện trợ Lào và CampuchiaĐưa các công dân Việt Nam bị kẹt ở sân bay quốc tế Moskva về nướcViệt Nam hỗ trợ CH Séc đưa công dân hồi hương do dịch COVID-19

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lúc đó là Chủ tịch UBND TP. HCM và ông Frank Jordan, cựu Thị trưởng San Francisco, tại lễ ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố 10-4-1995 - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco
 
Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, vào năm 1994, cựu Thị trưởng San Francisco Frank Jordan đã khởi xướng việc thảo luận với chính quyền TP.HCM (Sài Gòn) và tổ chức Hội chợ thương mại Việt Nam tại Fort Mason vào cuối năm đó.
 
Ông đã đến thăm TP.HCM vào năm 1995 và vào ngày 10-4-1995, ông và Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Tấn Sang khi đó và sau này là Chủ tịch nước Việt Nam, đã ký thỏa thuận kết nghĩa chính thức giữa hai thành phố.
 
Thỏa thuận kết nghĩa chính thức này đã được ký 3 tháng trước khi hai nước Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 

Lễ thượng cờ Việt Nam tại Toà thị chính Thành phố San Francisco nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

 

Kể từ tháng 4 năm 1995, hai thành phố và hai quốc gia đã triển khai nhiều hợp tác. Ủy ban Kết nghĩa thành phố San Francisco - TP.HCM cũng như lãnh đạo của cả hai thành phố đã tổ chức nhiều chuyến thăm chính thức, nhưng quan trọng hơn là việc các chuyên gia, nhà giáo dục và công dân của hai thành phố đã tham gia các chuyến thăm song phương với mục đích thúc đẩy mối quan hệ nhân dân và môi trường hợp tác giữa hai thành phố.

Ông George Saxton, Giám đốc điều hành Ủy ban Kết nghĩa San Francisco - TP.HCM trao đổi cùng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn.

Ngoài ra, San Francisco đã được lựa chọn là địa điểm đặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đầu tiên tại Mỹ và Trụ sở tại Bắc Mỹ của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Ủy ban Kết nghĩa thành phố San Francisco - TP.HCM đã được cả hai thành phố ghi nhận cho những nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai thành phố, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam và thúc đẩy hòa bình.

Theo Tuổi trẻ Online

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top